Hoa Kỳ đã đóng cửa đại sứ quán tại Syria và đưa tất cả các nhà ngoại giao còn lại ra khỏi nước này vì tình hình an ninh tồi tệ.

Hành động này diễn ra vào lúc các lực lượng chính phủ gia tăng những cuộc tấn công bằng rockết và súng cối vào thành phố Homs đầy rối loạn.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai nói những hoạt động của tòa đại sứ bị đình chỉ và đại sứ Robert Ford và các nhân viên khác đã rời khỏi Syria.
Tháng trước, Hoa Kỳ đã cảnh báo sẽ đóng cửa tòa đại sứ tại Damacus trừ phi chính phủ Syria giải quyết những quan ngại về vấn đề an ninh, gồm cả an toàn cho nhân viên tòa đại sứ.
Hành động này làm cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thêm cô lập hơn nữa vì cuộc trấn áp đẫn máu của nước này đối với những cuộc biểu tình chống chính phủ và những vụ bạo động gia tăng trên toàn cõi Syria.
Các nhà hoạt động nhân quyền nói có ít nhất 24 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại Homs khi binh sĩ Syria tiếp tục những cuộc tấn công, với việc pháo kích vào một bệnh viện dã chiến và những khu dân cư.
Một vài nơi trong thành phố như Baba Amr đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy chống chính phủ.
Thông tấn xã nhà nước Syria SANA cho biết một đường ống dẫn dầu phát nổ tại Homs, đổ lỗi cho những băng đảng khủng bố gây ra.
Chính phủ Syria đã bác bỏ tin nói là họ pháo kích vào thành phố.
Có ít nhất thêm 10 người nữa thiệt mạng vì bạo động tại những nơi khác trong nước.
*
Các nhà tranh đấu Syria: Ít nhất 17 người bị giết chết ở Homs

Các đài truyền hình vệ tinh tiếng Ả Rập phát đi hình ảnh từ thành phố Homs ngày 6/2 cho thấy những cột khói bốc lên từ những tòa nhà bị thiệt hại trong vụ bạo động.
Các cuộc tấn công xảy ra tại nhiều nơi ở Homs, nơi một đường ống dẫn dầu củng đã phát nổ.
Đài truyền hình Syria nói rằng “các băng nhóm khủng bố” đứng sau các vụ đánh bom này.
Không có sự kiểm chứng độc lập về thương vong vì Syria hạn chế hoạt động của các nguồn tin độc lập.
Bạo động diễn ra vài ngày sau khi giới tranh đấu loan tin về sự kiện mà họ gọi là một cuộc thảm sát tại Homs.
Họ nói rằng ít nhất 200 người bị giết chết trong một vụ đánh bom của lực lượng chính phủ vào tối thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy vừa qua, trong một vụ dường như là có số người chết chóc cao nhất kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu các đây 11 tháng.
Homs đã trở thành tâm điểm của phong trào phản kháng của phe đối lập chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Theo VOA