Giới chức Tòa Bạch Ốc đang kêu gọi các nước hợp tác hơn nữa để chấm dứt việc chính phủ Syria đàn áp thường dân. Chính quyền của Tổng thống Obama cho rằng việc Tổng thống Bashar al-Assad ra đi là một “kết cục tất yếu.”

Trong những ngày gần đây, các giới chức Tòa Bạch Ốc luôn luôn nói họ chống đối việc vũ trang cho quân nổi dậy Syria, vì không muốn quân sự hóa khu vực này thêm nữa.
Ông Josh Earnest, Phó giám đốc báo chí Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu nói tình trạng bạo động liên tục tại Syria là vô cùng khủng khiếp, và chính quyền Hoa Kỳ không còn nhẫn nại được nữa.
Tuy nhiên, ông nói với các ký giả, vào thời điểm này Tổng thống Obama chống lại việc vũ trang quân nổi dậy.
Khi được hỏi là tình hình tại Syria khác biệt thế nào với tình hình Libya, nơi đã có đáp ứng quân sự của NATO hồi năm ngoái, cùng việc lật đổ lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi, ông Earnest trả lời rằng hành động phủ quyết mới đây của Nga và Trung Quốc tại Hội Đồng Bảo An, lên án tình trạng bạo động tại Syria, đã ngăn bớt các cố gắng của cộng đồng quốc tế.
Ông Earnest lên tiếng vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton dự một hội nghị gồm hơn 70 nước và tổ chức quốc tế tại Tunis. Nhóm “Bạn của Syria” hy vọng chấm dứt bạo động để cứu trợ nhân đạo có thể tới tận nơi.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ chia sẻ những mục tiêu của nhóm này, và mong có thể cộng tác chặt chẽ hơn hầu đạt được các mục tiêu đó.
Ông Earnest nói các giới chức Hoa Kỳ đồng ý với các thành viên khác trong nhóm rằng một chuyển đổi êm thắm qua một tân chính phủ tại Syria là điều thiết yếu:
“Niềm tin chung của mọi người tham dự hội nghị là một chuyển đổi chính trị sẽ diễn ra, và sự chuyển đổi đó cũng sẽ hoàn tất cùng với việc chính thể Assad không còn nắm quyền tại Syria. Đó là một đoạn kết tất yếu, và là một kết cục mà cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đạt tới.”
Tại Tunis, Ngoại trưởng Clinton tuyên bố ủng hộ kế hoạch chuyển quyền tại Syria do Liên đoàn Ả Rập đề nghị. Bà loan báo Hoa Kỳ cung ứng thêm 10 triệu tài trợ để giúp những người Syria đang phải lánh nạn vì chiến cuộc.
Kent Klein (VOA)
*
Syria: Hội Hồng Thập Tự nỗ lực di tản người bị thương ra khỏi Homs

Một phát ngôn viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng cuộc điều đình đã được thực hiện lại với giới hữu trách Syria và phe đối lập để tiếp tục di tản những người cần được trợ giúp.
Hôm 24/2, Hội Hồng Thập Tự cho biết họ đã di tản 7 người bị thương ở quận Baba Amr nhưng hiện chưa rõ hai ký giả Tây phương bị thương có nằm trong số đó hay không.
Các lực lượng chính phủ Syria hôm 24/2 tiếp tục cuộc pháo kích kéo dài 3 tuần qua ở Homs. Những nhân vật tranh đấu cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ pháo kích và hàng ngàn người bị mắc kẹt trong khu vực.
Trong khi đó, áp lực quốc tế đối với Syria tiếp tục gia tăng. Một nhóm các phái đoàn Tây phương và Ả Rập, có tên là “Nhóm những người bạn của Syria”, yêu cầu giới hữu trách Syria ngưng ngay mọi hành vi bạo động và để cho viện trợ nhân đạo của nước ngoài được đưa tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vài ngày sắp tới.
Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ xem xét “mọi phương tiện có sẵn” để chấm dứt nạn giết hại người vô tội ở Syria.
Tại Tunis, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng ông Assad sẽ phải trả giá đắt cho việc vi phạm quyền của người dân Syria và làm ngơ trước ý chí của quốc tế đối với vụ đàn áp của ông nhắm vào phe chống đối.
Các nhà điều tra do Liên hiệp quốc chỉ định ước tính số tử vong trong cuộc nổi dậy ở Syria là 6,400 thường dân và 1,680 quân nhân đào ngũ.