Để được cấp quy chế này, Serbia đã phải chấp nhận một thỏa hiệp với Rumani về bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Rumani ở Serbia, được ước lượng là khoảng 30 ngàn người. Thỏa thuận này cũng quy định về việc bảo vệ cộng đồng thiểu số người Serbia ở Rumani.
Trở ngại lớn đã được tháo gỡ vào tuần trước, sau khi Beograd chấp nhận cho Kosovo tham dự tất cả các cuộc họp quốc tế như bất cứ quốc gia nào khác, tuy vẫn không công nhận nền độc lập của vùng lãnh thổ trước đây là một tỉnh của Serbia.
Bruxelles cũng đã tặng thưởng cho việc chính quyền Serbia đã bắt giữ và giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ hai tội phạm bị truy nã gắt gao nhất là Rodovan Karadzic và Ratko Mladic.
Như vậy có thể nói là hôm 1/3, Serbia đã vượt qua một bước lịch sử, vì chỉ cách đây không lâu, vào tháng 3/1999, thủ đô Beograd còn bị khối NATO dội bom để ngăn chận chế độ Milosevic đàn áp những người Albania Kosovo đòi độc lập.
Kể từ khi Milosevic bị lật đổ năm 2000, các chính phủ liên minh thay phiên nhau cầm quyền ở Serbia đã cố gắng thực hiện các nghĩa vụ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ và cải thiện quan hệ với Kosovo.
Tuy nhiên, con đường gia nhập Liên hiệp châu Âu đối với Serbia còn rất dài, và Kosovo sẽ vẫn là cản ngại cho tham vọng của Beograd hội nhập châu Âu.
Thanh Phương (RFI)