Tân Hoa Xã tối 06/03/2012 đã chính thức thừa nhận vụ một cô gái Tây Tạng, trong độ tuổi từ 16 đến 20, đã tự thiêu tại một khu chợ rau quả tỉnh Cam Túc hôm thứ Bảy vừa qua. Tuy nhiên hãng thông tấn Trung Quốc đã giải thích rằng nạn nhân tự thiêu vì lý do sức khỏe.
Trích dẫn công an địa phương, Tân Hoa Xã cho biết là cô Tsering Kyi là một học sinh, đã bị chấn thương nơi đầu trước khi đi đến hành động tuyệt mạng. Tsering kyi đã bị dập đầu vào lò sưởi trong lớp học và đã bị hôn mê. Cô đã được được chữa trị nhưng không thể tiếp tục học như trước, điểm ngày càng kém, cho nên đã chán nản, không muốn học và muốn sống nữa.
Tuy nhiên theo AFP, Tân Hoa Xã đã không cho biết tai nạn xẩy ra vào lúc nào, và cũng không đề cập đến những trường hợp tự thiêu khác trong những ngày qua.
Theo các tổ chức Tây Tạng hải ngoại, Tây Tạng Tự Do và Chiến Dịch Quốc Tế vì Tây Tạng, đã có 3 người tự thiêu trong 3 ngày. Sau Tsering Kyi, một người phụ nữ 32 tuổi, mẹ 4 đứa con đã tự thiêu ở A Bá, Tứ Xuyên vào hôm chủ nhật. Qua thứ Hai là một thanh niên 18 tuổi, tên là Dorjee, cũng biến mình thành ngọn đuốc tại A Bá.
Bắc Kinh hiện đang gia tăng trấn áp ở các vùng có đông dân cư Tây Tạng, và đặc biệt là gần đến kỷ niệm ngày Đức đạt Lai Lạt Ma đi lưu vong, 10/03/1959. Phát biểu tại khoá họp thường niên Quốc hội Trung Quốc hôm 07/03, một lãnh đạo vùng Tây Tạng đã quy tội cho Đức Đạt Lai Lạt Ma gây nên bất ổn định.
Mai Vân (RFI)