Cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc sẽ gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một nỗ lực chấm dứt bạo động đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.

Hôm thứ Sáu Liên Hiệp Quốc loan báo là cựu Tổng Thư Ký Kofi Annan sẽ gặp nhà lãnh đạo Syria trong chuyến dừng chân tại Damacus vào thứ Bảy. Ông Annan gặp với tư cách là đặc sứ mới của Liên Hiệp Quốc – Liên đoàn Ả Rập về Syria. Ông kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, cảnh báo là những nỗ lực vũ trang lực lượng nổi dậy sẽ chỉ làm cho tình hình xấu thêm.
Tin về cuộc gặp gỡ cấp cao được đưa chỉ vài giờ sau khi một viên chức cao cấp về nhân đạo Liên Hiệp Quốc nói Syria từ chối không cho viện trợ nhân đạo được tự do đến nước này.
Người đứng đầu cơ quan phụ trách nhân đạo Liên Hiệp Quốc Valerie Amos hôm thứ Sáu nói các giới chức Syria yêu cầu có thêm thời gian nữa để xem xét một thỏa thuận có thể cho phép Liên Hiệp Quốc giúp các nạn nhân của những vụ đàn áp của chính phủ đang tiến hành nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Bà Amos nói các giới chức Syria đã đồng ý cho thực hiện có giới hạn việc đánh giá để có được tin tức về cảnh ngộ của những người bị ảnh hưởng vì bạo động.
Bà Amos lên tiếng sau khi đi thăm những trại tị nạn dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, nơi có ít nhất 11.000 người Syria tạm trú trong gần một năm nổi dậy.
Các tổ chức đối lập Syria cho biết có ít nhất 31 người thiệt mạng hôm thứ Sáu khi hàng ngàn người đổ ra đường phố trên toàn quốc để biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Assad. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, nói đa số các trường hợp thiệt mạng xảy ra ở Homs, thành phố đã trở thành mục tiêu của chiến dịch trấn áp của chính phủ Syria.
*
Liên Hiệp Quốc: Syria cản trở viện trợ nhân đạo

Người phụ trách các công tác nhân đạo của Liên hiệp quốc, bà Valerie Amos hôm 9/3 nói rằng các giới chức Syria đã yêu cầu cho họ có “thêm thời giờ” để cứu xét một thỏa thuận cho phép Liên hiệp quốc giúp đỡ các nạn nhân trong chiến dịch trấn áp bất đồng do chính phủ Syria phát động.
Nói chuyện với các nhà báo tại Ankara, bà Amos nói rằng các giới chức Syria đã đồng ý cho phép thực hiện “một cuộc thẩm định có giới hạn” để thu thập một số thông tin về tình cảnh của những người bị tác động bởi các vụ bạo động.
Bà lên tiếng sau khi đi tham quan các trại tỵ nạn dọc theo vùng biên giới giữa Thổ nhĩ kỳ và Syria, nơi ít nhất 11.000 người Syria đã tìm đến để ẩn náu trong cuộc nổi dậy kéo dài gần một năm qua.
Các cuộc thảo luận được tổ chức giữa lúc cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan chuẩn bị đi thăm Syria ngày 10/3, để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
Ông Kofi Annan, nay là đại diện của Liên hiệp quốc và Liên đoàn Ả Rập, đã khuyến cáo chớ nên vũ trang cho các lực lượng nổi dậy. Ông nói rằng sự can thiệp của nước ngoài chỉ làm cho tình hình xấu đi.
Các nỗ lực mới nhằm chấm dứt bạo động tại Syria lại bị lu mờ vì nhiều cuộc biểu tình và thêm nhiều người thiệt mạng.
Các nhóm đối lập Syria nói ít nhất có 19 người chết hôm thứ Sáu, giữa lúc hàng ngàn người trên khắp Syria lại rủ nhau xuống đường biểu tình chống chính phủ của Tổng Thống Bashar al-Assad. Đài Quan sát Nhân quyền Syria, có trụ sở ở Anh Quốc, nói đa số các trường hợp thiệt mạng xảy ra ở Homs, thành phố đã trở thành mục tiêu của chiến dịch trấn áp của chính phủ Syria.
Các nhóm đối lập thì cho rằng một giải pháp chính trị là điều không thực tế, chừng nào mà Tổng Thống Bashar al-Assad còn có ý định sử dụng vũ lực chống những người chống đối ông.