Vụ thảm sát gần 50 thường dân Syria tại thành phố Homs xảy ra sau khi đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan rời Damas tối chủ nhật 11/03. Về vụ thảm sát này, các ủy ban điều hợp địa phương – mạng lưới cơ sở của đối lập Syria – khẳng định là ngày 12/3, có ít nhất 45 phụ nữ và trẻ em đã bị giết một cách man rợ.
Những người này bị cắt cổ hoặc đâm chết, xác họ bị đốt cháy tại khu phố Karm al Zeitoun (thành phố Homs). Ngoài ra còn có bảy người khác bị giết tại khu phố Djobar, nằm sát với thành trì của phe nổi dậy – khu Bab Amro. Đây là nơi mà quân chính phủ mới giành lại cách đây ít lâu, sau các cuộc pháo kích dữ dội trong một tháng.
Một số thành viên đối lập Syria tại Homs cáo buộc nhóm chiến binh Alawite trung thành với tổng thống Al-Assad là thủ phạm của vụ thảm sát, dưới sự bảo trợ của quân chính phủ, trong khi đó, một thành viên của Ủy ban Cách mạng Syria khẳng định, thủ phạm của vụ thảm sát là « chabbiha », lực lượng dân quân thân chế độ. Như mọi lần, Damas khẳng định rằng các nhóm khủng bố đã dàn dựng ra vụ thảm sát để kích động công luận quốc tế.
Hội đồng Bảo an họp, Trung Quốc ủng hộ đề nghị 5 điểm của Nga và khối Ả Rập
Liên quan đến khủng hoảng Syria, chiều 12/3, Hội đồng Bảo an họp để bàn về một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Hoa Kỳ đã chuẩn bị một dự thảo nghị quyết mới, nhưng rất ít khả năng dự thảo sẽ được chấp nhận.
Cũng ngày 12/3 Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị 5 điểm do Nga và khối Ả Rập đề xuất, được công bố ngày 10/03. Bắc Kinh cho rằng đây là một « đề xuất thiết thực và tích cực ». Kế hoạch kể trên bác bỏ mọi can thiệp nước ngoài vào Syria, đồng thời kêu gọi thiết lập « một cơ chế kiểm soát mang tính không thiên vị » và mở đường cho các cứu trợ nhân đạo. Từ Ryad (Ả Rập Xê Út), ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, nói:" Syria có thể học tập gương của cựu tổng thống Yemen Saleh, từ bỏ quyền lực và tìm ra một thỏa thuận cho chuyển tiếp chính trị".
Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, bạo lực tại Syria bùng phát từ tháng Ba năm 2011, với sự nổi dậy của đông đảo dân chúng Syria và các đàn áp đẫm máu từ phía chính quyền, đã khiến hơn 8.500 người thiệt mạng. Bên cạnh đó, theo thống kê của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 12.000 người Syria đã phải chạy ra nước ngoài tỵ nạn. Ngay trong thời gian đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập làm việc tại Syria cuối tuần qua có tổng cộng 150 người Syria bị thiệt mạng, bao gồm dân thường, quân nổi dậy và các binh sĩ của chính phủ.
Trọng Thành (RFI)