Tại hội nghị Diễn đàn châu Á lần thứ hai về thích nghi với biến đổi khí hậu khai mạc ngày 12/03/2012 tại Bangkok, Thái Lan, đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á, Phó chủ tịch Bindu Lohani tuyên bố, khu vực này phải chuẩn bị một cuộc « chuyển mình » để gia tăng khả năng « đề kháng » chống lại hậu quả tàn phá của thiên tai.
Hội nghị này lẽ ra diễn ra hồi năm ngoái, nhưng phải dời sang năm nay vì Thái Lan bị lũ lụt làm 800 người chết. Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á nhấn mạnh là trong tương lai những thảm họa thiên nhiên với qui mô tương tự sẽ xảy ra thường xuyên hơn và sẽ gây khó khăn hơn cho nỗ lực phát triển kinh tế tại vùng châu Á Thái Bình Dương.
Mặc khác, do kinh tế khu vực càng ngày càng lệ thuộc vào mạng lưới giao thông vận tải, cho nên khi thiên tai xảy ra thì hậu quả không chỉ giới hạn tại nơi bị kém may mắn. Cụ thể là khi Thái Lan tê liệt vì lũ lụt thì tập đoàn xe hơi Toyota của Nhật thiếu linh kiện.
Ngân hàng Phát triển châu Á đưa ra bản thẩm định là khu vực này, từ nay đến năm 2050, phải cần đến 40 tỷ đô la mỗi năm để khắc phục hệ quả biến đổi khí hậu.
Thứ trưởng bộ Môi trường Thái Lan Pithaya Pookaman nhấn mạnh là lũ lụt vừa qua tại Thái Lan là dấu hiệu báo động mạnh mẽ cho thấy là cần phải phản ứng khẩn cấp, nếu chậm trễ, mọi cố gắng phát triển kinh tế sẽ vô hiệu và đời sống con người sẽ bị đe dọa.
Ông nêu lên hiện trạng « đồng bằng bị soi mòn, cây rừng bị tàn phá thưa dần, hệ sinh thái bị khai thác triệt để, đô thị lớn quá tải…. » và hiện trượng biến đổi khí hậu đang là mối « hiểm nguy cho đời sống và cho sự tồn tại của con người ».
Tú Anh (RFI)