Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mỹ và Anh khẳng định không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

15/03/2012 4 phút đọc Mai Vân
Mặt dầu tình hình rất căng thẳng tại Afghanistan, phong trào bài Mỹ gia tăng sau một loạt hành động của lính Mỹ, từ đốt
Mỹ và Anh khẳng định không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan
Mặt dầu tình hình rất căng thẳng tại Afghanistan, phong trào bài Mỹ gia tăng sau một loạt hành động của lính Mỹ, từ đốt kinh Coran đến vụ thảm sát thường dân gần đây, Tổng thống Mỹ Obama hôm 14/03/2012, sau cuộc tiếp xúc với thủ tướng Anh David Cameron tại Nhà Trắng, đã khẳng định một lần nữa là Hoa Kỳ không thay đổi kế hoạch rút quân. Thủ tướng Anh đã hoàn toàn tán đồng.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân nghênh đón Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân tại Nhà Trắng Washington ngày 14/03/2012.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân nghênh đón Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân tại Nhà Trắng Washington ngày 14/03/2012. REUTERS/Kevin Lamarque
 

Từ Washington Thông tín viên Raphael Reynes tường thuật:

 

Hoa Kỳ và Anh Quốc muốn duy trì hướng đi hiện nay ở Afghanistan. Tổng thống Obama và thủ tướng Cameron đã khẳng định sau cuộc tiếp xúc: “ Chúng tôi không thay đổi kế hoạch”.

 

Ba ngày sau vụ một lính Mỹ thảm sát 15 dân thuờng ở tỉnh Kandahar, Barack Obama không muốn rút quân nhanh hơn, ít ra là trước mắt. Ông nói: “Vào lúc này tôi không dự kiến thay đổi đột xuất nào trong kế hoạch đã đưa ra. 10.000 quân đã được rút đi, và theo dự kiến sẽ triệt thoái thêm 23.000 quân từ đây đến mùa hè.”

 

Anh Quốc đã bày tỏ tinh thần liên đới và cho biết sẽ sát cánh cùng đồng minh của mình. Đang công du nước Mỹ trong ba ngày, Thủ tướng Anh khẳng định: “Ngay từ đầu, Anh Quốc đã chiến đấu hàng ngày bên cạnh Mỹ. Anh Quốc hiện có 9.500 người phục vụ tại Afghanistan, và sẽ không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình vì Afghanistan không thể trở lại thành nơi trú ẩn, cho phép al Qaeda tấn công.”

 

Tổng thống Obama xác nhận là vào năm tới đây, nhiệm vụ của NATO ở Afghanistan sẽ chuyển từ vai trò chiến đấu sang ‘hỗ trợ’. Việc rút toàn bộ lực lượng sẽ thực hiện như dự kiến vào năm 2014."

 

Tại chỗ, quân đội Mỹ hôm 15/3 cho biết đã phá được một âm mưu khủng bố khi đón Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm thứ Tư, tại một căn cứ quân sự Anh ở Helmand, miền Nam Afghanistan.

 

Âm mưu khủng bố nhắm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta

 

Trả lời báo chí ở Kabul, một viên chức xin giấu tên, đã tường thuật chi tiết vụ việc: Khi máy bay của bộ trưởng Mỹ đáp xuống sân bay, một người phiên dịch Afghanistan của căn cứ đã lái một chiếc xe trên đó chở xăng lao vào toán lính chờ đón bộ trưởng Panetta khi ông xuống máy bay. Một người lính Anh tìm cách ngăn chặn chiếc xe đã bị thương. Còn chiếc xe chạy nhanh, bị chệch đường đã lao thẳng vào một cái hố và phát nổ. Người phiên dịch nói trên đã thiệt mạng hôm 15/3.

 

Theo quân đội Mỹ, chiếc xe không có chở vũ khí hay chất nổ. Ông Panetta và đoàn của ông không hề bị đe doạ chút nào trong sự cố này.

 

Sau chặng dừng chân và gặp gỡ các quân nhân Mỹ và quốc tế, cũng như giới lãnh đạo điạ phương ở Miền Nam Afghanistan, vùng mà Taliban hoạt động rất mạnh, ông Panetta đến Kabul hôm 15/3, tiếp xúc với tổng thống Hamid Karzai.

 

Mục tiêu chuyến đi của ông Panetta là nhằm trấn an Kabul sau những sự cố do lính Mỹ gây ra, đang gây bất bình trong dân chúng và chính quyền Afghanistan.

 

Hôm 14/3, ông Panetta đã cho là các sự kiện nói trên đều rất đáng ngại, nhưng hai bên sẽ không để cho những hành động cá nhân đó phá vỡ quyết tâm chung trong cuộc chiến chống Taliban của lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo.

 

Riêng về người hạ sĩ quan Mỹ đã nổ súng bắn chết 16 người ở tỉnh Kandahar hôm chủ nhật, người phát ngôn bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm 14/3, là đương sự đã được chuyển đi khỏi Afghanistan, nhưng không nói là đến nơi nào.

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu