Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miến Điện cam kết chấm dứt cưỡng bức lao động

17/03/2012 4 phút đọc Mai Vân
Ngày 16/03/2012, tại Naypyidaw, chính quyền Miến Điện ký với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO một văn kiện, theo đó nước
Miến Điện cam kết chấm dứt cưỡng bức lao động
Ngày 16/03/2012, tại Naypyidaw, chính quyền Miến Điện ký với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO một văn kiện, theo đó nước này cam kết chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động từ đây đến năm 2015. Thứ trưởng Lao động Miến Điện Myint Thein là người đã ký thoả thuận trên nguyên tắc nói trên với ILO.

 

Tổng thống Miến Điện Thein Sein
Tổng thống Miến Điện Thein Sein. AFP/Christophe Archambault
 

Theo nhật báo Anh ngữ chính thức New Light of Myanmar « Miến Điện hợp tác với ILO để chống lại nạn cưỡng bức lao động và cam kết diệt trừ tệ nạn này trong nước từ đây đến năm 2015 ».

 

Tháng 6/2011, Tổ chức Lao động Quốc tế đã ghi nhận là số đơn kiện về lao động cưỡng bức tại Miến Điện đã tăng cao, tương ứng với ý thức của người dân trên vấn đề này. ILO đã nhận được 506 đơn kiện từ đầu năm 2010, cao gấp đôi so với 3 năm trước đó.

 

Vấn đề nghiêm trọng theo cơ quan lao động quốc tế là việc quân đội Miến Điện cưỡng bức trẻ vị thành niên nhập ngũ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ước tính là hàng ngàn trẻ em đã bị buộc cầm súng. Nhưng không chỉ quân đội Miến Điện, mà lực lượng vũ trang người thiểu số chống lại chính quyền cũng có hành động tương tự.

 

Dẫu sao thì thỏa thuận ký với Tổ chức Lao động Quốc tế trên đây là thêm một bước tiến mới hầu cải thiện hình ảnh Miến Điện.

 

*

 

Một bộ luật đầu tư rất hấp dẫn đang hình thành

 

Miến Điện chuẩn bị một thay đổi ngoạn mục về phương diện kinh tế: chính quyền Naypyidaw muốn thay đổi luật đầu tư để cho phép người nước ngoài vào thành lập công ty mà không cần phải liên kết với một đối tác trong nước. Không những thế, họ còn đươc chính quyền miễn thuế trong 5 năm.

 

Rangoon đang chờ đợi đầu tư nước ngòai ?
Rangoon đang chờ đợi đầu tư nước ngoài?. Reuters
 

Đây là cải tổ kinh tế được xem là ngoạn mục nhất và cũng cho thấy quyết tâm thu hút đầu tư nước ngoài của chính quyền Miến Điện.

 

Theo văn kiện mà hãng tin Reuters có được, giới đầu tư nước ngoài được rất nhiều điều kiện ưu đãi: Họ có thể nắm 100% vốn công ty của mình, nhưng cũng có thể thành lập công ty liên doanh với tư nhân hay với chính phủ Miến Điện với điều kiện là vốn tối thiểu nước ngoài là 35%. Họ có thể được phép thuê đất nhà nước hay tư nhân, với thời hạn ban đầu có thể lên đến 30 năm tùy theo loại đầu tư, và có thể triển hạn thêm hai giai đoạn 15 năm.

 

Tuy nhiên cũng có một số điều kiện mà người đầu tư ngoại quốc phải tuân thủ, đặc biệt là về nhân công: các công ty nước ngoài không thể sử dụng nhân công ngoại quốc không lành nghề, và nhân công lành nghề Miến Điện phải chiếm tối thiểu 25% số nhân công lành nghề của công ty trong thời hạn 5 năm, và lên dần đền 50% trong 10 năm, 75% trong 15 năm.

 

Ngoài ra, điều bắt buộc trước đây là công ty nước ngoài chỉ sản xuất cho xuất khẩu được bãi bỏ. Miến Điện cũng đưa một số quy định trấn an đầu tư nước ngoài về những nguy cơ thay đổi, cải cách và bị nhà nước tịch thu vốn liếng.

 

Theo Reuters dự luật về đầu tư này đang được ra Quốc hội để bỏ phiếu trong khoá họp đang diễn ra. Tổng thống có 14 ngày sau đó để cho biết ý kiến.

 

Mai Vân (RFI) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu