Một quả bom đã phát nổ tại Aleppo, thành phố lớn thứ nhì Syria, một ngày sau vụ đánh bom kép tại thủ đô Damascus, giết chết 27 người và làm bị thương cho hơn 100 người.

Hãng thông tấn nhà nước Syria nói rằng vụ nổ tại Aleppo hôm 18/3 xảy ra giữa hai tòa chung cư.
Theo nguồn tin này thì cuộc tấn công là do “những kẻ khủng bố” gây ra, thành phần bị chính quyền Syria quy lỗi cho cuộc nổi dậy kéo dài 1 năm nay chống Tổng Thống Bashar al-Assad.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria, đặt trụ sở tại Anh quốc, nói vụ nổ đã giết chết 3 người và làm bị thương khoảng 25 người, và rằng đây là kết quả của một vụ đánh bom gần một tòa nhà của lực lượng an ninh. Chi tiết về sự cố này chưa được kiểm chứng một cách chính thức.
Trong các vụ tấn công hôm 17/3 ở Damascus, hai xe bom đã phát nổ cách nhau vài phút gần một tòa nhà của an ninh cảnh sát và một trung tâm tình báo.
Nhiều đám đông người Syria đã tụ tập hôm 18/3 tại địa điểm vụ nổ để tham gia lễ cầu nguyện.
Chính quyền Syria và các nhóm đối lập đã quy lỗi cho nhau về các vụ đánh bom này.
Hàng trăm người hoạt động đối lập cung tụ tập tại trung tâm thủ đô Damascus hôm 18/3 trong một cuộc tuần hành hiếm hoi, đánh dấu kỷ niệm một năm ngày các cuộc biểu tình trên toàn quốc khởi sự, để đòi nhiều quyền tự do chính trị hơn.
Nhưng các lực lượng an ninh Syria đã giải tán cuộc tuần hành, và câu lưu nhiều nhân vật đối lập nổi tiếng, kể cả ông Mohammed Sayid và Fayiz Sara.
Giới hoạt động tích cực Syria nói các binh sĩ chính phủ còn tiến hành các chiến dịch để ngăn chận biểu tình tại các tụ điểm của phe đối lập, như Idlib, Deir Al-Zour và Daraa.
Họ nói thành phần nổi dậy tại Daraa đã phá hủy một cây cầu để ngăn chặn quân đội Syria đưa quân tiếp viện tới khu vực.
Một nhóm chuyên gia được Liên hiệp quốc hậu thuẫn theo lịch trình sẽ đến Syria vào ngày mai, thứ Hai, để đàm phán với chính quyền nước này về khả năng triển khai các giám sát viên quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài một năm nay tại Syria.
Các chuyên gia này nằm dưới quyền ông Kofi Annan, đặc sứ về các vấn đề Syria của Liên đoàn Ả Rập và Liên hiệp quốc.
Tuần trước, ông Kofi Annan đã đến thăm Damascus và kêu gọi Tổng Thống Syria Bashar al-Assad hãy đồng ý lập tức chấm dứt các chiến dịch tấn công, và mở đối thoại với phe đối lập.
Liên hiệp quốc nói có ít nhất 8.000 người đã bị giết chết trong chiến dịch đàn áp tàn bạo của chính quyền Tổng Thống Assad phát động để dẹp cuộc nổi loạn, đã khởi sự với các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng sau đó đã dần dần quân sự hóa, khi các quân nhân đào ngũ phản công các lực lượng ủng hộ ông Assad đã tấn công thường dân Syria.
Theo VOA
*
Syria: Một liên minh đối lập mới được thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ
Hôm 17/03/2012, năm nhóm đối lập Syria tuyên bố thành lập một liên minh mới tại Istanbul. Liên minh này hoàn toàn độc lập với Hội đồng quốc gia Syria, vốn được cho là tập hợp mọi xu hướng chính trị đối lập với chế độ al-Assad.
Từ Istanbul, thông tín viên Jérôme Bastion đài RFI tường trình:
"Hoàn toàn không nên nói với người tỵ nạn – những người chạy trốn tình hình bạo động trong nước - về Hội đồng Quốc gia Syria. Điều duy nhất mà họ chỉ trích về Hội đồng này chính là sự chậm trễ của tổ chức đối lập trong việc ủng hộ giải pháp quân sự. Theo người tị nạn, đây là giải pháp duy nhất, không những bảo vệ tốt được người dân mà còn thúc đẩy nhanh việc thay đổi chế độ. Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt chính giữa Hội đồng Quốc gia Syria – đang bị suy yếu do chia rẽ sau các vụ từ nhiệm, với liên minh đối lập mới, hứa hẹn là sẽ ''giải thoát đất nước Syria''.
Thành phần của tổ chức mới này bao gồm nhiều xu hướng chính trị - xã hội khác nhau, từ những người hồi giáo cực đoan đến những người Kurdes, kể cả những người ủng hộ chủ nghĩa tự do. Liên minh này cũng thông báo sắp tới đây sẽ thành lập một cơ quan lãnh đạo chính trị, nhưng vẫn chưa cho biết rõ chương trình hành động của họ, ngoài mục tiêu lật đổ chế độ hiện hành. Trong tình hình như vậy, những quốc gia thuộc nhóm « những người bạn của Syria », vốn mong muốn chấm dứt thảm sát thường dân bằng biện pháp hòa bình, cũng không biết sẽ phải đối thoại với ai. Một cuộc họp của nhóm này sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 02/04.
Sự phân hóa của Hội đồng Quốc gia - lực lượng đối lập chính ở Syria - khiến cho các biện pháp quân sự chiếm ưu thế. Ngày càng nhiều quân nhân đào ngũ Syria gia nhập nhóm Quân đội Syria Tự do. Về mặt chính thức, cho đến giờ nhóm Quân đội Syria tự do vẫn bày tỏ lòng trung thành với Hội đồng quốc gia Syria. Trong khi đó, liên minh đối lập mới này đã nói rõ quan hệ của họ với lực lượng quân sự này. Mà nhóm Quân đội Syria Tự do chính là một trụ cột chính của phong trào nổi dậy chống chế độ al-Assad."
Minh Anh (RFI)