Từ sau vụ "sát thủ Toulouse" khiến 7 người thiệt mạng, chính quyền Pháp đã gia tăng các biện pháp gọi là "không dung túng hành động cực đoan hồi giáo". Trong những ngày qua, hàng loạt vụ truy bắt có truyền hình theo dõi đã diễn ra tại nhiều thành phố cũng như ở ngoại ô Paris.
Nhiều giáo sĩ hồi giáo bị trục xuất hoặc bị cấm đến Pháp nhân ngày hội lớn của các tổ chức hồi giáo hoạt động hợp pháp tại Pháp. Nhưng những người bị bắt qua đợt truy bắt tại 6 thành phố lớn đã được thả sau 4 ngày tạm giữ.
Bốn người được thả chiều thứ năm. Sáu người còn lại, sau thời gian gia hạn tạm giam để điều tra thêm đã được tự do hôm 6/4. Theo chính quyền Pháp thì các « đối tượng » này có hành vi có thể xếp vào dạng nguy hiểm như sát thủ Mohamaed Merah, kẻ đã giết 3 lính dù và sau đó hạ sát 3 học sinh và một giáo viên của trường Do Thái tại Toulouse.
Cũng trong chiến dịch chống khủng bố hồi giáo, cảnh sát Pháp đã bắt trong đợt đầu 30/03/2012 tất cả 13 người. Chín trong số 13 người này đã bị giam với tội danh « gian nhân tòng đảng với tội ác và quan hệ với âm mưu khủng bố ».
Đối lập tại Pháp chỉ trích chính phủ cánh hữu sử dụng chiến dịch an ninh này như là một công cụ tranh cử của tổng thống Nicolas Sarkozy hầu chinh phục cảm tình của thành phần cử tri bảo thủ và cực hữu.
Tú Anh (RFI)