Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Iran nối lại đàm phán với cộng đồng quốc tế về hồ sơ hạt nhân

14/04/2012 3 phút đọc Thanh Hà
Ngày 14/04/2012 tại Istanbul, sau 15 tháng bị gián đoạn, Iran cùng 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
Iran nối lại đàm phán với cộng đồng quốc tế về hồ sơ hạt nhân
Ngày 14/04/2012 tại Istanbul, sau 15 tháng bị gián đoạn, Iran cùng 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Đức nối lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Liên Hiệp Châu Âu đánh giá « tích cực » cuộc họp vừa được khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Trưởng phái đoàn đàm phán Iran, ông Saeed Jalili tại Istanbul (Reuters)
Trưởng phái đoàn đàm phán Iran, ông Saeed Jalili tại Istanbul (Reuters)
 

« Một bầu không khí tích cực và Iran bày tỏ mong muốn đạt được những tiến bộ quan trọng. Trước mắt đôi bên chưa vấp phải bất đồng ». Phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu và cũng là trưởng đoàn đại diện cho nhóm 5 + 1 tuyên bố như trên vài giờ sau khi cuộc họp Istanbul khai mạc. 

 

Nhóm 5 + 1 bao gồm 5 nước thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc) và Đức. Trưởng đoàn đàm phán Iran là ông Saeed Jalili tuyên bố với báo chí trước khi cuộc họp bắt đầu là Téhéran đến Istabul « trong tinh thần xây dựng, nhưng Iran khẳng định quyền được làm giàu chất uranium». 

 

Theo giới phân tích, cuộc họp ngày 14/4 ít có khả năng đem lại những kết quả cụ thể. Trong trường hợp tối ưu, các bên sẽ đồng ý họp lại trong một kỳ tới để « đào sâu » hơn một số vấn đề. 

 

Trước khi tham dự cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle chờ đợi các bên sẽ không dễ dàng tìm ra đồng thuận và ông cảnh cáo Iran là không thể tiếp tục « câu giờ ». Phía Iran bày tỏ « thất vọng » trước thái độ của các nước phương Tây. Một tờ báo của Iran thân cận với chính quyền coi việc cộng đồng quốc tế xóa bỏ các biện pháp trừng phạt Téhéran là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại. 

 

Trả lời luận điểm trên, một quan chức trong phái đoàn của nhóm 5 + 1 khẳng định là cộng đồng quốc tế không đến Istanbul với mục tiêu xóa bỏ cấm vận đối với Iran. 

 

Liên Hiệp Quốc đã cho ra đời 6 bản nghị quyết lên án chương trình hạt nhân Iran, trong đó 4 bản có nội dung trừng phạt Téhéran. Từ năm 2010, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã gia tăng các biện phát trừng phạt kinh tế, tài chính và cấm vận dầu hỏa Iran. 

 

Bản tin của Reuters cho biết tại Istanbul đại diện của phái đoàn Iran là ông Ali Baqeri đã gặp riêng đặc sứ của Nga và Trung Quốc. Trả lời hãng thông tấn Iran Irna, thứ trưởng Ngoại giao Nga Serguei Riabkov cho biết chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy Iran phát triển chương trình hạt nhân nhằm mục tiêu quân sự. Ông này cũng đã lên án chính sách cấm vận của Mỹ nhắm vào các quyền lợi kinh tế của Iran.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu