Theo bản tin của AFP hôm 15/4 cho biết, lệnh ngừng bắn đã không được tuân thủ do hai thành phố Homs (ở phía Tây Syria) và Aleppo (ở phía Tây Bắc Syria) hôm 15/4 đã bị nã pháo dữ dội. Trong khi đó, một phái đoàn gồm 30 quan sát viên Liên Hiệp Quốc đến Syria cùng ngày để giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 12/04 vừa qua.
Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria, khu phố Khaldiyé tại Homs do phe nổi dậy kiểm soát đã bị quân chính phủ dội pháo kích dữ dội, “trung bình cứ ba quả pháo/ phút”. Đây là đợt nã pháo khốc liệt nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12/04 rồi. Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria còn cho biết cụ thể là các giao tranh dữ dội cũng đã nổ ra lúc rạng sáng hôm 15/4 tại tỉnh Aleppo, giữa quân chính phủ và quân đào ngũ.
Hành động này đã khiến cho cộng đồng quốc tế nghi ngờ thực tâm chấm dứt đàn áp của chế độ Damas. Bà Susan Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho rằng “Bạo lực trở lại lần nữa khiến chúng tôi nghi ngờ thực tâm của chế độ”. Pháp cũng nhận định rằng “tuy bạo lực có phần giảm nhưng các cuộc tấn công vào thường dân tại Homs xác nhận mối ngờ vực mà chúng ta có thể có về thực tế cam kết do chế độ đưa ra”.
Mặt khác, giao tranh tiếp diễn có thể sẽ gây nguy hiểm cho nhiệm vụ của khoảng 30 quan sát viên phi quân sự do Liên Hiệp Quốc phái đến theo tinh thần nghị quyết 2042. Nhất là trong tình hình không có sự thỏa thuận ngừng bắn chính thức giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.
Xin nhắc lại là, vào ngày 14/04/2012, sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, 15 nước thành viên đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2042 để giải quyết khủng hoảng Syria, kéo dài từ 13 tháng nay. Theo đó, Liên Hiệp Quốc trước mắt sẽ cử khoảng 30 người đến Syria trong tổng 250 quan sát viên phi quân sự theo dự tính. Ngược lại, chính quyền Damas phải chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh cho các quan sát viên.
Minh Anh (RFI)