Chiến dịch tranh cử cho vòng một bầu cử tổng thống Pháp đã kết thúc kể từ nửa đêm 20/4. Kể từ ngày 21/04/2012, toàn bộ mười ứng cử viên không được quyền có bất cứ hình thức vận động hoặc tuyên truyền nào. Các viện thăm dò không được phép công bố các kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu, cho đến khi đóng cửa các phòng phiếu vào lúc 8 giờ tối 22/4.

Trong khoảng thời gian đó, báo chí cũng không được phép bình luận về bầu cử. Tổng cộng khoảng 44,5 triệu cử tri Pháp được kêu gọi bỏ phiếu bầu tổng thống trong hai vòng: vòng một ngày 22/4 và vòng hai ngày 06/05.
Nếu như bầu cử tổng thống chỉ bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng 22/4 tại quốc nội, thì vì lý do chênh lệnh múi giờ, cử tri một phần các lãnh thổ hải ngoại của Pháp, cũng như cộng đồng người Pháp tại châu Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu ngay từ 21/4, thay vì ngày 22/4. Biện pháp này, đã được thực hiện từ cuộc bầu cử năm 2007, nhằm để tránh cho những cử tri nói trên đi bỏ phiếu trong khi kết quả đã được biết ở quốc nội.
Về quy định cấm công bố kết quả thăm dò trước 8 giờ tối 22/4, đây là vấn đề gây tranh cãi dữ dội trong những ngày cuối của cuộc vận động tranh cử. Theo luật hiện hành, những ai không tuân thủ lệnh cấm này sẽ bị phạt món tiền lên tới 75 ngàn euro. Hôm 20/4, các viện thăm dò và những tờ báo liên kết với các viện này đã cam kết sẽ làm đủ mọi cách để ngăn chận nguy cơ công bố kết quả trước giờ quy định.
Nhưng nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, nhất là ở những nước láng giềng của Pháp, như Bỉ hay Thụy Sĩ, đã cho biết là họ sẽ không tuân thủ lệnh cấm nói trên và sẽ công bố kết quả thăm dò ngay từ 6 giờ hoặc 6 giờ 30 chiều. Mặt khác, trong thời đại công nghệ thông tin, với việc sử dụng Internet phổ biến như hiện nay, kể cả qua điện thoại di động, rất khó mà ngăn chận thông tin liên quan đến kết quả thẩm định về bầu cử tổng thống Pháp.
Thanh Phương (RFI)