Thông tín viên Nicolas Ropert từ Kaboul cho biết thêm chi tiết:
« Hoa Kỳ sẽ không rút lui khỏi Afghanistan như Liên Xô đã làm vào thập niên 1980. Một quan chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã phát biểu như trên. Kaboul và Washington đã đạt được thỏa thuận. Những trở ngại cuối cùng đã được tháo gỡ sau khi Mỹ đồng ý trao lại quyền kiểm soát nhà tù Bagram cho Afghanistan và Hoa Kỳ cũng đồng ý chấm dứt tiến hành các phi vụ vào ban đêm.
Ngoài ra trong 10 năm sắp tới, Washington cam kết tài trợ cho Kaboul ít nhất 2,7 tỷ đô la hàng năm. Đó là khoản tiền gần như tương đương với số tiền 110 tỷ mà Hoa Kỳ đã chi ra tại Afghanistan từ năm 2010 tới nay. Khoản tiền 2,7 tỷ đô la kể trên sẽ được sử dụng để giúp Afghanistan phát triển kinh tế, mở mang xã hội và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường an ninh.
Chính quyền Afghanistan cũng như đại sứ Mỹ tại Kaboul đã hoan nghênh thỏa thuận mà đôi bên vừa đạt được. Đương nhiên là phe Taliban đã tỏ ra chống đối vì coi đây là cái cớ để Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan ».
Thanh Hà (RFI)