Nhân chuyến công du Bruxelles của Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố, để cho mối quan hệ đối tác giữa châu Âu và Trung Quốc có hiệu quả, hai bên cần phải mở cửa thị trường, xóa bỏ các hàng rào và phân biệt đối xử.
Ông Barroso nói rõ, Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc « đồng ý mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực chủ chốt như thị trường điện, an ninh năng lượng và đô thị hóa ».
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, trong lĩnh vực an ninh năng lượng, hai bên cam kết cùng nhau hành động với tư cách là những tác nhân có trách nhiệm trên thế giới, đưa ra những lựa chọn tốt nhất về năng lượng và đầu tư bền vững nhất.
Liên quan đến việc quản lý, điều hành thị trường điện, châu Âu và Trung Quốc sẽ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ xác định giá, tiếp cận thị trường điện và các chuẩn mực kỹ thuật để khai thác bền vững năng luợng tái tạo.
Sáng nay, khi gặp Chủ tịch châu Âu Herman Van Rompuy, Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhận định rằng « quan hệ đối tác Trung Quốc - châu Âu là một trong những quan hệ quan trọng nhất trên thế giới ». Đồng thời, lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định lại là Bắc Kinh « sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết vấn đề nợ công của châu Âu ».
Về phần mình, Chủ tịch châu Âu Van Rompuy bày tỏ vui mừng là đã có « một cuộc trao đổi rất khích lệ về tình hình kinh tế thế giới ».
AFP cho biết là cả Chủ tịch châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đều không công khai đưa ra lập trường của mình về trường hợp nhà tranh đấu cho nhân quyền Trần Quang Thành. Vị luật sư này mong muốn rời Trung Quốc để sang tị nạn tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Chủ tịch châu Âu Van Rompuy nhấn mạnh là đối thoại châu Âu - Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền « vẫn là một vấn đề chủ chốt và là một phần cơ bản trong quan hệ song phương ». Theo lịch trình, vào cuối tháng Năm, hai bên sẽ có một cuộc họp chung, thảo luận về nhân quyền.
Chuyến công du Bruxelles của Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu từ tối thứ Ba, 01/05/2012 và kéo dài trong vòng 3 ngày.
Đức Tâm (RFI)