Phát ngôn viên của chính quyền Phnom Pênh tuyên bố cuộc điều tra về cái chết của ông Chut Vuthy đã chấm dứt. Là một nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng, ngày 25/04/2012 ông đã bị bắn chết tại một khu rừng thuộc tỉnh Koh Kong, miền Tây Nam trong lúc đi thu thập bằng chứng về việc khai thác rừng bất hợp pháp.
Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm về quyết định của chính quyền Cam Bốt chấm dứt điều tra về cái chết của ông Chut Vuthy và những nghi vấn chung quanh quyết định này:
« Trong cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh, ngày 05/05/2012 người phát ngôn của chính quyền, ông Tith Sothea tuyên bố cuộc điều tra về cái chết của nhà hoạt động bảo vệ môi trường Chut Vuthy đã chấm dứt.
Sự vụ pháp lý này được tiến hành sau khi quốc tế lên tiếng yêu cầu chính quyền phải tiến hành điều tra ngay một cách công bình và vô tư. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn chính quyền đưa ra các chứng cứ sau đây:
1/ Nhân viên an ninh trong khu vực rừng Koh Kong tên Ran Boroth, 26 tuổi, là người đã giựt khẩu súng của viên quân cảnh tên In Rattana để đương sự không bắn thêm nữa, nhưng khiến súng nổ và làm cho In Rattana chết.
2/ Ran Boroth bị kết tội không cố ý giết người, và sẽ bị kết án từ 1 đến 3 năm tù. Ran Boroth đang làm cho một công ty đốn gỗ để tiến hành xây con đập do Trung Quốc tài trợ.
3/ Trường hợp điều tra đã rõ ràng và đó là sự thật với lời xác nhận của các nhân chứng tại chỗ, do đó, hồ sơ bị đóng lại.
Sau khi người phát ngôn chính quyền chấm dứt họp báo, có người tự đặt câu hỏi là: việc chính quyền bắt ông Ran Boroth và tuyên bố kết thúc hồ sơ về cái chết của ông Vuthy, như vậy chính Ran Boroth là người gây nên cái chết cho ông Vuthy và người quân cảnh?
Theo những báo cáo đầu tiên do báo chí Phnom Penh tường thuật, trong lúc viên quân cảnh và các nhân viên an ninh chận ông Vuthy và hai nhà báo để tìm cách thu giữ máy chụp hình thì tranh cãi đã xảy ra, sau đó người quân cảnh bắn ông Vuthy chết.
Các nhà báo tham dự cuộc họp báo thấy các dẫn chứng của người phát ngôn chính quyền mâu thuẫn với sự xác nhận của một số giới chức quân cảnh có trách nhiệm sau cái chết của ông Vuthy. Theo sự xác nhận này, viên quân cảnh sau khi bắn chết ông Vuthy vào ngày 26/4, đã dùng khẩu súng AK.47 bắn hai viên vào ngực để tự sát ».
Phạm Phan - Thanh Hà (RFI)