Cử tri Hy Lạp trở lại phòng phiếu bầu Quốc hội trước thời hạn, trong bối cảnh đất nước này bị nợ công chồng chất, phải trông chờ vào kế hoạch trợ giúp của châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để không bị vỡ nợ. Athens đã phải liên tiếp đưa ra các kế hoạch thắt lưng buộc bụng khiến người dân bị khốn đốn, thất nghiệp thì tăng cao: 21%, đối với thanh niên, tỷ lệ này lên hơn 50%.
Theo giới quan sát cuộc bỏ phiếu hôm 6/5 là dịp người dân Hy Lạp ‘trừng phạt’ lãnh đạo của họ nằm trong hai đảng lớn - đảng Dân chủ mới thuộc cánh hữu bảo thủ và đảng Xã hội Pasok, đã thay nhau cầm cương Hy Lạp – để dồn phiếu cho các đảng chống lại chính sách khắc khổ áp đặt lên đầu người dân.
Hiện nay có đến 32 đảng phái ra tranh số 300 ghế Quốc hội. Lá phiếu tức giận của cử tri sẽ dẫn đến kết quả bất ngờ, làm thay đổi cục diện chính trị Hy Lạp, khiến vùng đồng euro có thể bị khủng hoảng trở lại.
Qua các cuộc thăm dò, 10 đảng có thể vượt qua ngưỡng 3% cho phép họ vào Quốc hội mới, trong lúc Quốc hội cũ chỉ có 5 đảng có đại diện. Trong số các đảng mới có triển vọng vào Quốc hội, đáng ngại nhất là đảng theo khuynh hướng Tân quốc xã Chryssi Avghi (Bình minh vàng). Đảng này hiện được 5% dự định bầu của cử tri. Nhìn chung, từ cực hữu sang cực tả, những người chống đối chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay, tập hợp khoảng 45% dự định bầu.
Tuy còn nhiều ẩn số, trong đó có tỷ lệ người không đi bầu, ước tính hơn 20%, điều mà giới quan sát cho là có thể xác định trước, đó là số phiếu sẽ rất ‘phân tán’, làm cho chính trường Hy Lạp phức tạp thêm, cản trở không ít việc thực hiện kế hoạch vực dậy kinh tế mà Liên Hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đòi hỏi, để tiếp tục hà hơi tiếp sức cho Athens, mà công quỹ đang cạn kiệt.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp; ông Evangelos Nénizélos, đã cảnh báo về nguy cơ Hy Lạp lọt ‘ra khỏi vùng đồng euro’ nếu các đảng chấp thuận kế hoạch của quốc tế không có được đa số rõ ràng ở Quốc hội. Quỹ Tiền Tệ Quốc tế cũng lên tiếng nhắc nhở chính quyền mới Hy Lạp phải tiếp tục chính sách của ê kíp trước.
Trọng Nghĩa (RFI)