Theo kết quả gần như chung cuộc, đảng Tân Dân chủ chỉ được 108 dân biểu, đảng Xã hội 41 ghế. Do không hội đủ đa số, hai đảng truyền thống phải cần đến hậu thuẫn của một đảng thứ ba.
Trong số 300 ghế dân biểu, 5 đảng nhỏ còn lại đã chiếm đa số quá bán 151 ghế. Trong số này đảng cực tả Syriza giành đến 16,1% phiếu, với 52 dân biểu, trở thành thế lực chính trị số hai trên chính trường Hy Lạp.
Điều làm công luận Hy Lạp và châu Âu lo ngại là tỷ lệ phiếu của đảng tân phát-xít Chryssi Avghi (Bình minh vàng). Phe này lần đầu tiên vượt khỏi ngưỡng 3% và sẽ có đại biểu tại Quốc hội.
Thủ lãnh cực hữu tuyên bố: « Giờ sợ hãi đã điểm cho bọn phản bội tổ quốc », hàm ý nhắm vào hai đảng truyền thống thay nhau lãnh đạo Hy Lập từ 38 năm nay, sau khi chế độ quân phiệt cáo chung. Bình minh vàng chủ trương chống « chính sách nô lệ » mà Liên Hiệp Châu Âu áp đặt tại Hy Lạp để chống nguy cơ vỡ nợ.
Theo Hiến pháp Hy Lạp, lãnh đạo đảng về đầu có ba ngày để lập chính phủ. Nếu thất bại, nhiệm vụ này sẽ vào tay đảng về nhì.
Bruxelles kêu gọi và hy vọng các tổ chức chính trị muốn tiếp tục chính sách khắc khổ sẽ đồng thuận thành lập nội các, hầu tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại Hy Lạp.
Tú Anh (RFI)