Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hy lap: Tiếp tục thương lượng để thành lập chính phủ

14/05/2012 2 phút đọc Đức Tâm
Ngày 14/05/2012, truyền hình Hy Lạp cho biết là các đảng phái lại tiếp tục các cuộc thương lượng với hy vọng thành lập
Hy lap: Tiếp tục thương lượng để thành lập chính phủ
Ngày 14/05/2012, truyền hình Hy Lạp cho biết là các đảng phái lại tiếp tục các cuộc thương lượng với hy vọng thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc.

 

Lãnh đạo đảng Xã hội Hy Lạp, Evangélos Vénizélos
Lãnh đạo đảng Xã hội Hy Lạp, Evangélos Vénizélos. REUTERS/John Kolesidis
 

Sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 06/05/2012, bảy đảng phái chính trị có đại diện trong Quốc hội Hy Lạp, thế nhưng, các cuộc đàm phán giữa các đảng đều thất bại trong việc liên minh với nhau để có được một đa số tại Quốc hội, qua đó, cho phép thành lập chính phủ.

 

Từ Athens, thông tín viên Heike Schmidt tường trình:

 

« Chia rẽ giữa các đảng ủng hộ và chống chính sách thắt lưng buộc bụng dường như quá nghiêm trọng để có thể tiến tới liên minh, thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Thế nhưng, không còn nhiều thời gian nữa: Thứ Năm, 17/05/2012, tân Quốc hội Hy Lạp phải nhóm họp phiên đầu tiên với điều kiện một chính phủ mới sẽ được thành lập. Các dân biểu sẽ phải nhanh chóng thông qua các biện pháp cắt giảm ngân sách. Nếu không, Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - sẽ không tháo khoán các khoản trợ giúp tài chính cho Hy Lạp.

 

Hôm 14/5, giới chính trị gia Hy Lạp theo dõi chặt chẽ phản ứng của châu Âu nhân cuộc họp của các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro. Nhiều quốc gia, trước tiên là Đức, tỏ ra nóng lòng và không còn loại trừ khả năng Hy Lạp sẽ phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu nếu nước này không tôn trọng các cam kết.

 

Ngày 06/05/2012 vừa qua, các cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu ủng hộ những chính đảng chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng để có được trợ giúp tài chính của châu Âu. Do vậy, sẽ rất khó có được một đa số tại Quốc hội Hy Lạp để thực hiện các biện pháp khắc khổ này. Thế nhưng, theo thăm dò dư luận, thì có tới 78% người dân Hy Lạp lại mong muốn là nước này vẫn ở trong khu vực đồng euro. Trước tình thế này, tạp chí Đức Der Spiegel đã thẳng thừng chạy tựa: « Vĩnh biệt Acropolis: Vì sao Hy Lạp phải rời khỏi khu vực đồng euro ». Chắc chắn là người dân Hy Lap sẽ rất bực mình với cái tựa này.

 

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu