Theo những kết quả chưa hoàn chỉnh, đảng CDU chỉ được không đầy 26% phiếu bầu, thấp hơn 8 điểm so với cuộc bầu cử lần trước vào năm 2010. Đây là kết quả tồi tệ nhất của đảng CDU tại bang này. Ngược lại, đối thủ chủ chốt của CDU là đảng Dân chủ Xã hội SPD được 39% số phiếu, tăng 4,5 điểm so với lần trước.
Theo các nhà phân tích, kết quả nêu trên cho thấy là cử tri bang Nordrhein-Westfalen đã bác bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng trên toàn quốc mà đảng CDU và chính quyền của Thủ tướng Merkel chủ trương. Điều này làm cho vị thế của đương kim thủ tướng Đức bị suy yếu, không chỉ ở cấp quốc gia mà cả ở cấp châu Âu và quốc tế.
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut phân tích:
« Một thảm họa cho CDU », « Mọi thứ trở nên phức tạp đối với bà Merkel », « Bà Thủ tướng sẽ cần phải có thần kinh vững vàng », hoặc là « Thất bại của bà Merkel »: các hàng tựa hay lời bình luận trên báo chí Đức vào sáng nay quả là rõ ràng. Thảm bại lịch sử của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo vào hôm qua - một "đòn trời giáng" - theo như lời một người thân cận của bà Angela Merkel – đã gia tăng áp lực trên Thủ tướng Đức.
Phe đối lập cánh tả đã lập tức nói đến một thất bại của cá nhân bà Merkel và cho rằng chiến thắng của họ vào hôm qua là tín hiệu báo trước một sự thay đổi ở cấp quốc gia trong vòng một năm rưỡi tới đây, khi nước Đức bầu lại Quốc hội vào tháng Chín năm 2013. Thế nhưng, các cuộc thăm dò dư luận hiện nay không hề dự báo viễn cảnh đó.
Dẫu sao thì đảng Dân chủ Xã hội và đảng bảo vệ môi trường tại Đức có lẽ sẽ bớt hòa hoãn hơn với đa số bảo thủ tại Đức, đặc biệt là trong việc phê chuẩn hiệp ước ngân sách châu Âu, mà hậu thuẫn của phe đối lập rất cần thiết. Tương tự như Tổng thống tân cử Pháp François Hollande, đảng SPD tại Đức cũng đòi hỏi là phải quan tâm nhiều hơn đến tăng trưởng kinh tế, cho dù theo họ, kỷ luật tài chính cũng là điều thiết yếu. »
Mai Vân (RFI)