Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung- Nhật đàm phán về tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

16/05/2012 3 phút đọc Trọng Nghĩa
Hôm 16/05/2012, tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh và Tokyo đã tiến hành một cuộc họp
Trung- Nhật đàm phán về tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Hôm 16/05/2012, tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh và Tokyo đã tiến hành một cuộc họp cấp cao về hàng hải. Cuộc họp dự trù kéo dài một ngày, với sự tham gia của các quan chức cao cấp thuộc các bộ Ngoại giao, Quốc phòng cũng như các vụ phụ trách vấn đề hàng hải. Tranh chấp chủ quyền trên khu vực quần đảo Điếu Ngư / Senkaku ngoài biển Hoa Đông được cho là trọng tâm các cuộc thảo luận.

 

Đảo Uotsuri trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông, nơi tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc
Đảo Uotsuri trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông, nơi tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. REUTERS/Kyodo
 

Senkaku / Điếu Ngư là một quần đảo không có người ở, hiện do Nhật Bản quản lý, nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Trong thời gian gần đây, quan hệ Trung-Nhật thường xuyên gặp căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo này, cũng như vùng mỏ khí đốt gần đấy ở vùng biển nằm giữa hải phận hai bên.

 

Phát biểu với báo chí vào hôm 15/5, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích: « Vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt đồng thuận về việc thiết lập một cơ chế tham vấn song phuong ở cấp cao về hoạt động hàng hải ». Cuộc đàm phán đầu tiên tại Hàng Châu hôm 16/5, theo ông Hồng Lỗi, sẽ « không có bất kỳ hạn chế nào » về các vấn đề được mang ra thảo luận.

 

Tháng Tư năm 2010, quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản đã trải qua một cơn sóng gió, sau vụ chính quyền Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng một chiếc tàu cá Trung Quốc, người đã cố tình đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Cuộc khủng hoảng rốt cuộc đã được giải quyết thông qua ngoại giao, nhưng từ đó đến nay, nhiều sự cố với quy mô nhỏ hơn vẫn tiếp tục khuấy động bang giao Nhật - Trung.

 

Phải nói là thái độ hung hăng của Trung Quốc trên tất cả các vùng biển bao quanh nước này đã làm các láng giềng ngày càng lo ngại. Ngoài Nhật Bản, Trung Quốc cũng có tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc ở vùng biển Hoa Đông, và lẽ dĩ nhiên là với Việt Nam, Philippines, và một số quốc gia Đông Nam Á khác khi đòi hỏi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

 

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu