Theo báo chí Hàn Quốc hôm 18/05/2012, Bắc Kinh đã cho phép 6 người Bắc Triều Tiên tị nạn trong lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thẩm Dương và Thượng Hải được yên ổn rời Trung Quốc đi Seoul. Những người này đã lánh nạn hàng tháng qua tại hai nơi này.
Theo hai nhật báo Korea JoongAng Daily và Seoul Shinmun Daily thì sáu người tị nạn Bắc Triều Tiên đã rời Trung Quốc vào tuần qua. Theo hai tờ báo, đó là một cử chỉ thiện chí của Bắc Kinh trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm thứ Hai vừa qua tại Bắc Kinh. Cuộc gặp gỡ song phương đã tiếp nối theo hội nghị thượng đỉnh thường niên ba bên, Trung - Nhật - Hàn trước đó.
Trong số sáu người đươc rời Trung Quốc để đến Hàn Quốc, có hai người thuộc gia đình của quân nhân Hàn Quốc bị bắt làm tù binh thời chiến tranh Triều Tiên những năm 1950-1953.
Hai tờ báo Hàn Quốc nhắc lại là hồi đầu tháng Tư, Bắc Kinh đã từng cho năm người Bắc Triều Tiên khác ra đi một cách yên ổn. Họ đã phải trốn trong sứ quán Hàn Quốc từ nhiều tháng trời, có người thậm chí ở đó đến ba năm.
Trung Quốc vẫn luôn cho là người tị nạn Bắc Triều Tiên là những người tị nạn kinh tế, và nếu bị bắt thì họ bị trục xuất về Bắc Triều Tiên, không cần quan tâm họ sẽ bị tù đầy ra sao.
Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng ngày 18/5 lên tiếng phủ nhận việc nhiễu sóng tác động đến máy bay dân sự Hàn Quốc.
Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Viễn thông Bắc Triều Tiên hôm 18/5 đã bác bỏ những lời tố cáo của Hàn Quốc, theo đó Bình Nhưỡng đã làm nhiễu sóng hệ thống định vị GPS, trong những ngày 28/4 đến 13/5, tác động đến hàng trăm máy bay dân sự. Phía Bắc Triều Tiên cho đấy là những điều ‘‘bịa đặt ’’.
Seoul đã nêu vấn đề với Bình Nhưỡng và cũng than phiền với hai tổ chức quốc tế: Liên hiệp Viễn thông Quốc tế và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
Mai Vân (RFI)