Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch hôm 20/5 đã gạt bỏ khả năng nhà đối lập và là cựu thủ tướng Ioula Timochenko được ra nước ngoài để điểu trị. Nước Đức đã đề nghị đón tiếp bà Timochenko để điều trị cho bà và đã doạ sẽ tẩy chay về mặt chính trị giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro-2012, mà Ukraina đồng tổ chức với Ba Lan, do vụ này.
Tuy nhiên, phát biểu trên đài truyền hình ngày 20/5, tổng thống Ianoukovitch tuyên bố là các dân biểu thuộc phe đa số của ông dứt khoát chống lại việc sửa đổi luật để cho phép những người đang bị giam ở Ukraina được ra nước ngoài điều trị.
Bị tống giam từ tháng 8/2011, cựu thủ tướng Ukraina đã bị tuyên án 7 năm tù vào tháng 10 năm ngoái với tội danh lạm quyền. Nhà đối lập đã tố cáo đây là một vụ trả thù cá nhân của tổng thống Ianoukovitch, nhằm loại đối thủ chính trị chính của ông.
Vụ kết án tù bà Timochenko đã gây khủng hoảng trầm trọng trong quan hệ giữa Ukraina với Liên hiệp châu Âu, vốn cũng xem đây là một vụ án mang động cơ chính trị.
Từ ngày 20/4, để phản đối việc bà bị ngược đãi trong tù, nhà đối lập Ukraina đã tuyệt thực, khiến chính quyền Kiev càng bị quốc tế lên án. Mãi đến ngày 9/5, bà Timochenko mới ngừng tuyệt thực, sau khi sụt mất khoảng 10 kg.
Thanh Phương (RFI)