Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương gồm 28 thành viên kết thúc hôm nay tại Chicago với thông điệp đoàn kết, thống nhất quan điểm mặc dù Pháp loan tin rút quân tác chiến tại Afghanistan sớm hơn kế hoạch.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, chủ tọa hội nghị tại thành phố đã từng đưa ông vào chính trường, tuyên bố tất cả các thành viên đều nhất tâm ủng hộ chiến lược triệt thoái sau 10 năm tham chiến tại Afghanistan.
Theo kế hoạch này, thì vào giữa năm 2013, trách nhiệm hành quân tác chiến sẽ do quân đội Afghanistan đảm trách. Lực lượng quốc tế sẽ từng bước triệt thoái theo một phương án chung mặc dù Pháp quyết định rút toàn bộ lực lượng tác chiến vào cuối năm nay.
NATO cũng chính thức hóa phần một của kế hoạch lá chắn chống tên lửa phòng ngừa các cuộc tấn công từ Iran và Bắc Triều Tiên. Giai đoạn một gồm có một đài ra-đa cực mạnh, một số tàu chiến có trang bị tên lửa ngăn chận bố trí tại Địa Trung Hải, hai căn cứ phóng phi đạn tại Ba Lan và Rumani, và một bộ chỉ huy do NATO đảm trách đặt tại Đức.
Cho đến nay, Nga vẫn từ chối tham gia vào chương trình phòng thủ này do Hoa Kỳ chủ động. Như để nhấn mạnh ý bất đồng tình, Tổng thống Putin cử tân thủ tướng Medvedev đến thay mặt ông dự hội nghị NATO.
Tú Anh (RFI)