Trong một bản thông cáo, Hội đồng quân sự cầm quyền cho biết, quân đội sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ để bảo đảm an ninh cho các công dân Ai Cập cho đến cuối tháng 06/2012, tức là sau khi một vị tổng thống mới chính thức lên cầm quyền.
Đạo luật tình trạng khẩn cấp bắt đầu hết hiệu lực từ ngày 31/05/2012 sau hơn 30 năm hiện hành. Được ban hành vào năm 1981, sau khi tổng thống Anouar Al Sadate bị ám sát và sau đó đã liên tục được triển hạn. Đạo luật này đã mở rộng quyền hạn của cảnh sát trong việc bắt giữ và đưa các đối tượng bị tình nghi ra xét xử tại những tòa án đặc biệt.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định trên của chính quyền Cairo. Washington coi đây là một bước tiến mới trên con đường dân chủ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đón nhận thông tin này một cách thận trọng. Đại diện tổ chức Human Rights Watch không ngần ngại coi luật tình trạng khẩn cấp là một công cụ trong tay cảnh sát dưới thời Moubarak nhưng nay “thời kỳ Bộ Nội vụ Ai Cập đứng trên pháp luật đã thuộc về quá khứ”.
Việc xóa bỏ tình trạng khẩn cấm từng là một trong những đòi hỏi chính của phong trào dân chủ Ai Cập. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ nhân quyền cho rằng còn nhiều hình thức vi phạm quyền con người vẫn tồn tại ở Ai Cập.
Thanh Hà (RFI)