Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bà Clinton tham dự cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria

06/06/2012 5 phút đọc Theo: Voa
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với các bộ trưởng ngoại giao của châu
Bà Clinton tham dự cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với các bộ trưởng ngoại giao của châu Âu và Ả Rập về một cuộc chuyển đổi chính trị tại Syria hầu kết thúc chuyện cầm quyền của Tổng thống Bahsar al-Assad trong lúc Nga lại muốn Iran tham gia một cuộc họp rộng lớn hơn để thảo luận về vụ xung đột tại Syria.

 

http://gdb.voanews.eu/7F8FFAE5-E631-4DCA-93FE-FD5CBB7639AB_w640_r1_s.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong 1 cuộc họp tại Istanbul, 6/6/2012

Ngoại trưởng Clinton họp với ngoại trưởng các nước ủng hộ phe chống đối ông Assad, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pháp, Ma Rốc, Qatar, Ả Rập Saudi, Đức, Ý, Jordan, Tunisia, Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập và Anh Quốc.

Bà nói các cuộc thảo luận này nhắm điều phối các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chính phủ tại Damascus và cách nào tốt nhất để bắt đầu cuộc chuyển đổi chính trị hầu loại bỏ Tổng thống Assad. Bà nói:

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm những biện pháp để tạo áp lực với ông Assad và giảm bớt thống khổ cho người dân. Trong buổi tối nay chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những thành tố quan yếu của một chiến lược chuyển tổi dân chủ."

Bà Clinton nói việc rời bỏ quyền bính của Tổng thống Assad không nhất thiết là một điều kiện để bắt đầu cuộc chuyển đổi, nhưng chuyện này bắt buộc phải là kết quả của cuộc chuyển đổi đó.

Các quốc gia đang họp tại Istanbul là một nhóm nhỏ hơn trong tổ chức có tên là Những Người Bạn của Syria hiện đang giúp tiếp tế cho phe chống đối ông Assad trong cuộc nổi dậy kéo dài đã 15 tháng trong lúc tìm cách phối hợp những trợ giúp nhân đạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói tổ chức Những Người Bạn của Syria ủng hộ cho điều ông gọi là “những đòi hỏi cực đoan” có nghĩa là họ không thể sử xự công minh trong vụ xung đột. Ông muốn mở 1 cuộc họp quốc tế rộng lớn hơn về cuộc khủng hoảng, để bao gồm cả Liên Đoàn Ả Rập, Tổ chức Nghị Hội Hồi giáo và Iran.

Bà Clinton nói bà không mang thành kiến trước về sự hữu ích của hội nghị mà Nga đề nghị. Nhưng bà không thấy Iran có vai trò xây dựng nào. Bà nói: "Khó mà tưởng tượng được chuyện lại cho mời một quốc gia đang điều khiển vụ tấn công của chế độ Assad vào chính nhân dân họ."

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay lực lượng bán quân sự Quds của Iran đang huấn luyện các dân quân Syria, như những người mà Washington tin là đã nhúng tay vào vụ giết hại thường dân trong tháng trước tại làng Houla.

Bà Clinton sẽ họp với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên Đoàn Ả Rập về Syria, ông Kofi Annan, vào thứ Sáu, để thảo luận về kế hoạch ngưng bắn của ông đang sụp đổ và điều bà gọi là nỗ lực chung để khuyến khích Nga và Trung Quốc dùng ảnh hưởng của họ để chấm dứt đổ máu và làm việc với cộng đồng quốc tế hầu cổ vũ cho một cuộc chuyển đổi.

 

Scott Stearns - VOA

 

*

Binh sĩ chính phủ Syria giết ít nhất 7 người ở vùng duyên hải

 

Một tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria nói các binh sĩ chính phủ đã giết chết ít nhất 7 người trong ngày giao tranh thứ nhì với phe nổi dậy tại một vùng duyên hải trước đây vẫn yên ổn, nơi Liên hiệp quốc không triển khai quan sát viên.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London nói các phi cơ trực thăng quân sự và xe tăng đã nổ súng vào nhiều thị trấn tại tỉnh Latakia ở tây-nam Syria ngày 6/6.

Theo nguồn tin này, giao tranh trên khắp Syria trong ngày 5/6 đã giết chết hơn 30 người, nhiều người ở Latakia. Các ca tử vong không thể được kiểm chứng một cách độc lập.

Người phát ngôn của Liên hiệp quốc tại Damascus nói với Đài VOA rằng sứ mạng quan sát của Liên hiệp quốc tại Syria không có bất cứ quan sát viên nào tại Latakia.

Bà nói Liên hiệp quốc sẽ không gửi quan sát viên không vũ trang tới những nơi nguy hiểm, nhưng dự định sẽ thiết lập một căn cứ tại Tartus, một thành phố duyên hải khác vào cuối tuần này, và sẽ gửi một toán tuần tiễu tới Latakia.

Phe nổi dậy thuộc Quân đội Syria Tự do dường như đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh Syria trong mấy ngày gần đây, sau khi một số chỉ huy trưởng nổi dậy tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận ngưng bắn vì những vi phạm lập đi lập lại của chính phủ Syria.

Damascus bác bỏ cáo buộc là họ vi phạm thỏa thuận ngưng bắn và quy lỗi cho phe nổi dậy về việc giao tranh tiếp diễn.

Các giới chức Mỹ ngày 6/6 cho biết họ đang xem xét các biện pháp tăng sức ép ngoại giao và kinh tế đối với chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad. 

 

Theo VOA 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu