Tây Ban Nha, nền kinh tế đứng hàng thứ tư châu Âu, bị Fitch hạ điểm từ từ A xuống BBB, kèm theo viễn cảnh bị cho là “tiêu cực”, có nghĩa là cơ quan này có thể sẽ hạ điểm Tây Ban Nha lần nữa.
Trước đây, Fitch thẩm định chi phí tái cơ cấu khu vực ngân hàng Tây Ban Nha chỉ là khoảng 30 tỷ euro, nhưng nay dự báo chi phí này sẽ lên đến mức từ 60 đến 100 tỷ euro. Đây là một trong những lý do chủ yếu khiến Fitch hạ điểm tín nhiệm của Tây Ban Nha.
Trước Fitch, cơ quan xếp hạng tín nhiệm khác là Standard & Poor’s, hôm 7/6, cũng đã thẩm định nhu cầu trợ giúp của các ngân hàng Tây Ban Nha lên tới từ 50 đến 82 tỷ euro và điều này làm tăng thêm khả năng Liên Hiệp Châu Âu phải hỗ trợ chính phủ Madrid.
Theo dự báo của Fitch, nếu chỉ dựa trên chi phí thẩm định là 60 tỷ đôla, nợ công của Tây Ban Nha có thể tăng vọt lên mức 95% GDP vào năm 2015. Trong khi đó, kinh tế Tây Ban Nha được dự báo là vẫn suy thoái cho đến cuối năm nay và trong năm tới.
Hiện giờ, áp lực của các thị trường tài chính lên Tây Ban Nha và nhất là lên khu vực ngân hàng của nước này ngày càng tăng, khiến Tây Ban Nha phải vay tiền với lãi suất rất cao. Áp lực này sẽ khó mà giảm đi cho tới khi nào Tây Ban Nha nhận được sự trợ giúp của châu Âu cho các ngân hàng của nước này. Cho tới nay, Madrid vẫn từ chối được quốc tế trợ giúp như các nước Bồ Đào Nha, Ireland và Hy Lạp, mà chỉ yêu cầu các quỹ hỗ trợ của châu Âu tái cấp vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha.
Thanh Phương (RFI)