Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

NATO đồng ý hạn chế không kích vào khu vực dân cư ở Afghanistan

11/06/2012 10 phút đọc Theo: Voa
Các giới chức NATO nói rằng họ đồng ý hạn chế các cuộc oanh kích tại các khu vực dân cư ở Afghanistan, tiếp theo sau
NATO đồng ý hạn chế không kích vào khu vực dân cư ở Afghanistan

Các giới chức NATO nói rằng họ đồng ý hạn chế các cuộc oanh kích tại các khu vực dân cư ở Afghanistan, tiếp theo sau một vụ oanh kích gây chết người hồi tuần trước tại miền đông nước này mà các giới chức Afghanistan nói là có 18 thường dân thiệt mạng.

 

http://gdb.voanews.eu/AB9DF56C-B8FE-47CF-8DE4-0019A2969E71_w640_r1_s.jpg
Dân Afghanistan tìm kiếm thi thể của nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích của NATO ở tỉnh Logar, ngày 6/6/2012

Các giới chức liên quân nói với báo chí của Hoa Kỳ rằng quân đội sẽ tiếp tục hành quân chống lại các phần tử nổi dậy lẫn trốn trong khu nhà ở của thường dân, nhưng “khi có nghi ngờ là có sự hiện diện của thường dân thì máy bay ném bom sẽ không được sử dụng trong lúc những phương tiện khác đang có.”

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hamid Karzai nói rằng tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ và NATO, Ðại tướng John Allen, hứa chấm dứt không kích vào các khu vực dân cư trong một cuộc họp về vụ oanh kích chết người tại Logar.

Hôm thứ Sáu, Ðại tướng Allaen đã đến quận Baraki Barak để xin lỗi về vụ oanh kích mà các giới chức Afghanistan nói là giết chết 18 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

NATO cho biết các lực lượng của họ truy đuổi một thủ lãnh Taliban trong cuộc hành quân hôm 6 tháng 6.

Tổng thống Karzai lên án vụ này và nói rằng bất cứ vụ oanh kích nào giết chết thường dân hoặc gây hư hại tài sản của dân là không thể biện minh và không thể chấp nhận.  

Cuộc hành quân tuần trước là vụ mới nhất trong loạt những vụ mà lực lượng quốc tế bị quy cho là đã gây thương vong nơi thường dân.

 

*

Hoa Kỳ, Pakistan bất đồng về chuyện tiếp tế cho Afghanistan

 

Hoa Kỳ rút khỏi cuộc đàm phán với Pakistan, sau khi không đạt được thoả thuận với Pakistan về chuyện mở lại tuyến đường tiếp tế cho Afghanistan.

Hôm thứ Hai, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Mỹ George Little nói với các thông tín viên rằng đoàn thương thuyết đã ở Pakistan khoảng 6 tuần lễ, và khi không đạt thoả thuận mở lại tuyến đường này các thương thuyết gia được gọi trở về nước.

Quyết định vừa kể được đưa ra sau khi chính phủ Pakistan không cho một giới chức quốc phòng cao cấp của Hoa Kỳ, ông Peter Lavoy, gặp Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Pakistan, Tướng Ashfaq Kayani.

Pakistan đã đóng các tuyến đường tiếp tế của NATO vào Afghanistan hồi tháng 11 năm ngoái sau khi Hoa Kỳ thực hiện một cuộc tấn công lầm, làm 24 binh sĩ Pakistan gần biên giới Afghanistan thiệt mạng. Các giới chức Pakistan đòi Hoa Kỳ phải xin lỗi vô điều kiện về vụ này, nhưng chính phủ Hoa Kỳ chỉ có lời chia buồn.

Cuộc tấn công này cũng khiến quốc hội Pakistan duyệt lại chính sách giao tiếp với Hoa Kỳ trong tương lai, các nhà lập pháp Pakistan yêu cầu chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan.

Hoa Kỳ rút tới 3 tỉ đô la viện trợ quân sự đã hứa. Các giới chức Hoa Kỳ cũng bày tỏ bất mãn về chuyện Pakistan đã không nỗ lực hơn để chặn đứng các thành viên của mạng lưới tranh đấu Haqqani sử dụng đất Pakistan để mở các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng NATO tại Afghanistan.

Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói vấn đề tuyến đường tiếp tế vẫn để ngỏ và họ hy vọng sẽ gởi các thương thuyết gia trở lại Pakistan ngay sau khi có dấu hiệu tiến bộ.

 

Theo VOA

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu