Trong vòng một cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 10/06/2012, đảng Xã hội và các liên minh cánh tả đã thu được hơn 46% số phiếu, trong khi đảng cánh hữu UMP và các liên minh chỉ đạt được 34,07% số phiếu. Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu được 13,6%.
Mặc dù không có một làn sóng « hồng », nhưng kết quả mà cánh tả đạt được trong cuộc bỏ phiếu hôm 10/6 được đánh giá là một thắng lợi. Kết quả kiểm phiếu toàn bộ, do bộ Nội vụ Pháp công bố, cho thấy, đảng Xã hội, đảng Xanh và Môi sinh châu Âu cùng với đảng Mặt trận cánh tả đạt được 46,77% số phiếu. Cánh hữu được 34,07%. Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu được 13,6%.
Như vậy, tổng thống François Hollande có quyền hy vọng là sau vòng hai, sẽ được tổ chức vào ngày 17/06, ông sẽ có được đa số cánh tả trong Quốc hội. Thậm chí, ông có thể không cần đến sự ủng hộ của các dân biểu đảng Xanh-Môi sinh châu Âu và đảng Mặt trận cánh tả, để thực hiện chương trình tranh cử mà ông đã hứa hẹn với các cử tri Pháp.
Theo các thăm dò, dự báo, đảng Xã hội và các đảng nhỏ liên minh như Đảng cấp tiến cánh tả, Phong trào Cộng hòa và công dân, …) có thể có được từ 283 đến 329 ghế trong tổng số 577 đại biểu, trong lúc chỉ cần 289 đại biểu là có được đa số tuyệt đối.
Chính phủ cánh tả của thủ tướng Jean Marc Ayrault có 24 bộ trưởng ra tranh cử. Đa số giành được các vị trí thuận lợi trong cuộc bỏ phiếu ở vòng hai. Cho dù thắng cử, họ cũng không có mặt tại Quốc hội vì phải tôn trọng nguyên tắc không kiêm nhiệm. Nhưng họ phải thắng cử nếu muốn tiếp tục làm bộ trưởng vì thủ tướng Ayrault đã tuyên bố ai thất cử thì phải từ chức.
Sáu thành viên chính phủ đã trúng cử ngay vòng một, trong số này có thủ tướng Ayrault, Ngoại trưởng Laurent Fabuis, bộ trưởng chuyên trách bộ Tư pháp Delphine Batho.
Về phần đảng UMP cánh hữu, kết quả đạt được không đến nỗi tồi tệ như dự báo, một sự « thất bại trong danh dự ». Thậm chí, đảng UMP và các liên minh còn đạt được tỷ lệ phiếu bầu là 34,07%.
Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu có tỷ lệ phiếu thuận là 13,6%, thấp hơn so với kết quả cuộc bầu cử tổng thống của ứng viên Marine Le Pen, nhưng lại cao gấp 3 so với tỷ lệ mà đảng này đạt được trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2007. Với kết quả này, đảng Mặt trận Quốc gia khẳng định vị trí của mình trên chính trường Pháp.
Đức Tâm (RFI)