Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, theo dự kiến tuần này ông Bondevik phải có mặt tại Trung Quốc để tham dự một cuộc hội thảo quốc tế về tôn giáo, nhưng chính quyền Trung Quốc đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho ông. Theo các nguồn tin từ Na Uy thì cựu thủ tướng Nondevik là người duy nhất trong số ba chục người nước ngoài tham dự hội nghị không được phép tới Trung Quốc.
Cựu thủ tướng Na Uy đã lên tiếng trên báo chí rằng « Những gì tôi có thể nói đó là, gần hai năm sau khi Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình, người Trung Quốc vẫn ấm ức ».
Sứ quán Trung Quốc tại Oslo chỉ biết giải thích là họ không được Bắc Kinh cho phép cấp visa cho ông Bondevik.
Về phần mình, Oslo nhấn mạnh rằng Ủy ban Nobel có toàn quyền độc lập trong việc trao giải Nobel Hòa bình, chính phủ Na Uy không can dự gì vào những quyết định của Ủy ban.
Tuy nhiên từ tháng 10 năm 2010 khi giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba chính quyền Trung Quốc đã từ chối mọi cuộc tiếp xúc cấp cao với chính phủ Na Uy, không cấp visa nhập cảnh cho nhiều quan chức Na Uy trong đó có cả các phái đoàn nghị viện.
Về trường hợp của cựu thủ tướng Bondevik, ông thuộc đảng Xã hội Thiên chúa giáo, lãnh đạo chính phủ Na Uy từ năm 1997 đến năm 2000 và sau đó từ năm 2001 đến 2005, tức là trước năm 2010 khá lâu.
Anh Vũ (RFI)