Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của Miến Điện cảnh báo rằng, xung đột giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine đe dọa trực tiếp đến tiến trình cải tổ của nước này. Khoảng 30.000 người phải di dời chỗ ở và 29 người thiệt mạng kể từ khi bạo động tôn giáo dấy lên tại Miến Điện. Cứu trợ nhân đạo đang trở thành một vấn đề cấp bách.

Phát biểu hôm 14/06/2012 tại Genève, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của Miến Điện Tomas Ojea Quintana cảnh báo: « Căng thẳng tôn giáo bắt nguồn từ việc phân biệt đối xử các sắc tộc thiểu số và tôn giáo là mối đe dọa đối với tiến trình cải tổ và ổn định của Miến Điện ».
Theo ông, điều quan trọng nhất là chính quyền nước này cần « nỗ lực giải quyết xung đột, bảo đảm an ninh và tránh để bạo động lan rộng thêm ». Ông Quintana đặc biệt nhấn mạnh đến nguồn gốc dẫn tới xung đột. Theo ông đây là hậu quả của chính sách đàn áp nhắm vào người Hồi giáo và nhất là cộng đồng thiểu số người Rohingya.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đưa ra những tuyên bố trên vào lúc cố vấn về Miến Điện của Tổng thư ký Ban Ki Moon, Vijay Nambiar kết thúc chuyến công tác trong hai ngày 13 và 14/06/2012 tại bang Rakhine. Thông tín viên RFI tại khu vực, Arnaud Dubus tường trình:
« Vijay Nambiar, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã đến Maungdaw. Đây là nơi xung đột nổ ra dữ dội nhất trong những ngày qua. Tại đây, người theo đạo Phật chỉ là thiểu số, còn người theo đạo Hồi thì đã đốt phá hàng trăm ngôi nhà trong hai ngày 8 và 09/06/2012. Quân đội được triển khai tới vùng này từ cuối tuần trước và đã kiểm soát được tình hình tại Maungdaw, cũng như tại Sittwe, thủ phủ bang Rakhine. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại khu vực.
Vấn đề cấp bách nhất cần được giải quyết liên quan đến việc cứu trợ nhân đạo. Hàng ngàn người theo đạo Phật phải vào chùa lánh nạn và cũng có rất nhiều người Hồi đã dời chỗ ở, vì sợ bị quân đội đàn áp. Có những người liều mạng, chèo xuồng vượt biên sang Bangladesh và đương nhiên họ đã bị lính tuần duyên Bangladesh đuổi về.
Tất cả các nhân viên Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại chỗ đã được sơ tán. Chỉ còn có tổ chức Y sĩ không biên giới vẫn còn hiện diện, nhưng tổ chức này đã ngưng tất cả mọi hoạt động. Một vài tổ chức nhân đạo của Miến Điện và quân đội đang cố gắng cung cấp lương thực và thuốc men cho người tị nạn. Trên nguyên tắc cố vấn Liên Hiệp Quốc sẽ phải đề nghị với chính quyền Miến Điện một kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho dân cư bang Rakhine ».
Đang viếng thăm Thụy Sĩ, nhà đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi, khi bị báo chí quốc tế chất vấn về căng thẳng tôn giáo tại quê hương bà, đã thận trọng nhận xét: Miến Điện cần phải có những « luật lệ rõ ràng » mới mong chấm dứt được những xung đột tương tự.
Tại Thụy Sĩ, chiều 14/6 bà Aung San Suu Kyi đã phải bỏ dở cuộc họp báo tại Berne vì lý do sức khỏe. Nhưng hôm 15/6, bà đã tiếp tục chương trình một cách bình thường. Trước khi bà lên đường đến Na Uy, sáng 15/6 Quốc hội Thụy Sĩ đã nhiệt liệt chào đón lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Chủ tịch Hạ viện cảm ơn bà Aung San Suu Kyi chọn Thụy Sĩ là chặng đầu vòng công du châu Âu. Về phần Ngoại trưởng Thụy Sĩ thông báo Berne sẽ mở tòa Đại sứ tại Miến Điện vào tháng 11 tới và Thụy Sĩ cam kết trợ cấp cho Miến Điện hơn 20 triệu euro trong 4 năm sắp tới.
Thanh Hà (RFI)