Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tư pháp Ai Cập tuyên bố Quốc hội bất hợp pháp

15/06/2012 3 phút đọc Theo: Rfi
Hôm 14/06/2012, Tòa Bảo Hiến Ai Cập đã phán quyết rằng Quốc hội vừa được bầu ra là bất hợp pháp. Đồng thời, tư
Tư pháp Ai Cập tuyên bố Quốc hội bất hợp pháp
Hôm 14/06/2012, Tòa Bảo Hiến Ai Cập đã phán quyết rằng Quốc hội vừa được bầu ra là bất hợp pháp. Đồng thời, tư pháp Ai Cập cũng chấp nhận tư cách ứng viên tổng thống của một chính trị gia thân cận với cựu tổng thống Hosni Moubarack. Quyết định của Tòa Bảo Hiến Ai Cập đã gây phẫn nộ, đặc biệt là từ phía tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

 

Biểu tình trước Tòa án Bảo Hiến sau khi Quốc hội cấm Ahmed Shafik tranh cử tổng thống Ai Cập.
Biểu tình trước Tòa án Bảo Hiến sau khi Quốc hội cấm Ahmed Shafik tranh cử tổng thống Ai Cập, 14/6/2012. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
 

Khi cho rằng các điều kiện và một số thể thức bầu dân biểu trong cuộc bỏ phiếu vừa qua là bất hợp lệ, phán quyết của Tòa Bảo Hiến đã mở đường cho việc giải tán Quốc hội.

 

Cuộc bầu cử Quốc hội tại Ai Cập có thể thức rất phức tạp và việc bỏ phiếu kéo dài trong gần ba tháng, kể từ tháng 11/2011. Kết quả cuộc bỏ phiếu phản ánh một làn sóng trỗi dậy của các tổ chức Hồi giáo: Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo giành được gần một nửa số dân biểu tại Quốc hội, các dân biểu Hồi giáo Salafi chiếm một phần tư số ghế.

 

Cũng trong ngày 14/6, Tòa Bảo Hiến Ai Cập đã bác bỏ một văn bản luật không thừa nhận tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Ahmad Chafiq, nguyên là thủ tướng cuối cùng của chế Moubarak. Trong tháng Tư vừa qua, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một văn bản luật, được gọi là « cách ly chính trị », tước bỏ quyền ra ứng cử đối với các nhân vật cấp cao trong chế độ cũ.

 

Như vậy, trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong hai ngày 16-17/06, vẫn có hai ứng viên là ông Chafiq, được coi là người của chế độ cũ và ông Mohammed Morsi, thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

 

Tòa Bảo Hiến Ai Cập đã đưa ra hai phán quyết này trong bối cảnh tình hình chính trị rất căng thẳng. Ngày 13/06, cảnh sát võ trang và cơ quan tình báo quân đội lại có quyền được bắt giữ thường dân. Quyền hạn nói trên vừa được hủy bỏ vào cuối tháng Năm, sau khi Ai Cập bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, được áp dụng từ năm 1981.

 

Bầu không khí tại Ai Cập lại sôi sục thêm sau khi công luận cho rằng bản án dành cho cựu tổng thống Moubarack và các cộng sự thân cận của ông quá nhẹ: Ông Moubarak bị kết án tù chung thân vì không ngăn cản các vụ đàn áp, giết hại người biểu tình trong các cuộc nổi dậy chống chế độ vào năm ngoái. Thế nhưng, 6 quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát được trắng án. Tất cả các cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông Moubarak và hai người con trai của ông bị coi là hết thời hiệu.

 

Theo RFI

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu