Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cử tri Ai Cập tham gia bầu cử tổng thống vòng hai

16/06/2012 3 phút đọc Lê Phước
Sáng 16/06/2012, cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống để chọn lựa giữa một người
Cử tri Ai Cập tham gia bầu cử tổng thống vòng hai
Sáng 16/06/2012, cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống để chọn lựa giữa một người thuộc chế độ cũ và một người thuộc phong trào Hồi Giáo cực đoan. Phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết, các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 8h sáng giờ địa phương (6h GMT).

 

Cử tri Ai Cập chuẩn bị đi bỏ phiếu vòng 2 (REUTERS)
Cử tri Ai Cập chuẩn bị đi bỏ phiếu vòng 2 (REUTERS)
 

Cử tri Ai Cập đã đến sắp thành từng hàng dài trước giờ mở cửa. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra hôm 15 và 16/6, với tổng số cử tri trên cả nước gần 50 triệu người. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào ngày 21 tháng Sáu này.

 

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi ông Hosni Mubarak từ chức hồi năm rồi. Hai trên tổng số 13 ứng viên vào vòng hai là ông Ahmad Chafiq, từng là thủ tướng của ông Mubarak cho đến khi ông này từ chức, và ông Mohammed Morsi, thuộc phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo. Ở vòng một diễn ra ngày 23 và 24/05 vừa qua, ông Morsi về đầu với 24,7% số phiếu, còn ông Chafiq về nhì với 23,6% số phiếu.

 

Theo AFP, cử tri Ai Cập hiện bị phân thành hai cực: Nếu bầu cho ông Morsi thì sợ phong trào Hồi Giáo cực đoan thống trị xã hội, nếu bầu cho ông Chafiq thì ngại rằng chế độ cũ sẽ phục hồi. Đối với người Copte (tín hữu thiên chúa giáo Copte Ai Cập), họ cho biết sẽ chọn cựu thủ tướng của ông Moubarak, vì lo ngại nếu ứng viên Morni thắng thì người Copte sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội.

 

Để đảm bảo an ninh cho bầu cử, khoảng 150.000 quân nhân và nhiều cảnh sát đã được triển khai ở hơn 13.000 phòng phiếu trên cả nước.

 

Hội đồng Quân đội Tối cao Ai Cập bắt đầu điều hành đất nước sau khi tổng thống Mubarak từ chức. Hội đồng này đã hứa sẽ trao quyền lại cho chính phủ dân sự khi tổng thống mới được bầu xong. Thế nhưng, tiến trình dân chủ ở Ai Cập có vẻ lắm khó khăn bởi hai quyết định mới đây của Tòa án Bảo hiến Tối cao: một hủy kết quả bầu cử quốc hội, một cho phép ông Chafiq tiếp tục cuộc đua bất chấp một đạo luật cấm người của chế độ cũ tham gia tranh cử.

 

Nhiều chỉ trích đã nổi lên tố cáo Hội đồng Quân đội Tối cao đang có âm mưu thâu tóm quyền lực. Các đảng cánh tả đã ra thông cáo cho rằng: « Kịch bản phản cách mạng đã quá rõ ràng…Hội đồng Quân đội Tối cao đang khôi phục chế độ cũ. Cuộc bầu cử tổng thống này chỉ là một vở hài kịch nhằm giúp Hội đồng Quân đội Tối cao củng cố quyền lực và để phục vụ cho ứng viên chế độ cũ Ahmad Chafiq ».

 

Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại trước việc kết quả bầu cử Quốc hội bị hủy và nói rõ đang xem xét những biện pháp để phản ứng lại quyết định này. Công ty thẩm định tài chính Fitch của Mỹ thông báo đã hạ điểm của Ai Cập từ BB- xuống còn B+ do những bất ổn chính trị của nước này.

 

Lê Phước (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu