
Cử tri Hy lạp đang đứng trước một sự lựa chọn vừa khó khăn vừa có hệ quả nghiêm trọng: bầu cho Mặt trận cánh tả với chủ trương chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng hay bầu cho đảng Tân Dân chủ để chấp nhận giảm lương đánh đổi hậu thuẫn tài chính quốc tế?
Theo phe tả triệt để của của thủ lãnh 37 tuổi Alexis Tsipras thì chắc chắn Hy Lạp sẽ bị ra khỏi vùng euro và tự bơi với đồng tiền cũ. Còn nếu dồn phiếu cho cánh hữu Tân Dân Chủ và đảng Xã Hội liên minh cầm quyền thì Hy Lạp sẽ được châu Âu tài trợ chống khánh tận trước mắt, nhưng phải trả giá bằng những cải cách đớn đau, những hy sinh về lương bổng, trợ cấp xã hội y tế và nhất là mất chủ quyền.
Theo giới phân tích, đây cũng không phải là giải pháp hay nhất vì chính sách « thắt lưng buộc bụng » mà Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF và Bruxelles áp đặt đang làm đời sống của đa số người dân Hy Lạp rất khó khăn. Họ có thể gây bạo loạn như đã từng xảy ra trong những tháng qua và hệ quả có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Hoa Kỳ, qua lời thứ trưởng Tài chính Lael Brainard, phải nhìn nhận tình hình Hy Lạp « rất phức tạp » nhưng Washington « tin » rằng dân chúng nước này sẽ không bỏ đồng euro và châu Âu « sẽ cùng Hy Lạp tìm một con đường » phù hợp với chiều hướng này.
Tại Châu Á, bài bình luận của Tân Hoa xã ngày 16/6 không che giấu lo âu của Bắc Kinh nếu châu Âu chìm sâu vào khủng hoảng. Bắc Kinh hiện giữ trong tay khoảng 500 tỷ đôla nợ công của châu Âu. Châu Âu cũng là thị trường số một tiêu thụ hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Tú Anh (RFI)