Sau vòng một Chủ nhật tuần trước, 36 ứng cử viên đã đắc cử dân biểu. Hôm 17/6, cử tri bầu chọn 541 dân biểu còn lại trong số những ứng cử viên vào chung kết.
Tại hầu hết các đơn vị bầu cử, trận « chung kết » chính trị đối đầu hai cánh tả - hữu truyền thống. Tuy nhiên, trong mùa bầu cử năm nay, có 35 đơn vị vào chung kết với ba ứng cử viên. Trong số 35 đơn vị này, có 29 ứng cử viên là đại diện của đảng cực hữu bài ngoại Mặt trận Quốc gia.
Trừ trường hợp bất ngờ, Quốc hội mới sẽ gồm đa số là dân biểu cánh tả. Đảng Xã hội có cơ may chiếm đa số tuyệt đối, nếu không, vẫn có thể trông cậy vào thế liên minh với đảng Xanh.
Cánh hữu truyền thống được dự báo mất đa số, nhưng cũng có thể duy trì được trên 200 dân biểu trên tổng số 577.
Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia hy vọng sẽ được 7 ghế dân biểu, trong khi các viện thăm dò ý kiến dự báo giành được 3 ghế là tối đa.
Tại Pháp, Quốc hội (Hạ viện) có vai trò soạn thảo luật và kiểm soát chính phủ. Tuy công việc lập pháp chia đều với Thượng viện, nhưng nếu có bất đồng thì Hạ viện có tiếng nói sau cùng. Hiện nay, Thượng viện Pháp cũng do cánh tả kiểm soát.
Trong trường hợp bất đồng giữa hành pháp và lập pháp thì chính phủ có quyền đưa ra đạo luật, dựa theo điều khoản 49.3 của Hiến pháp, nhưng theo Hiến pháp sửa đổi tháng 07/2008, chỉ được sử dụng vũ khí này một lần trong mỗi khóa họp Quốc hội.
Ngược lại, Hạ viện có thẩm quyền lật đổ chính phủ bằng « nghị quyết bất tín nhiệm ».
Tú Anh (RFI)