Đêm 16/06/2012, người dân Hy Lạp đã ăn mừng thắng lợi của đội tuyển bóng đá quốc gia được vào vòng tứ kết Euro 2012, sau khi đánh bại đội tuyển Nga 1-0. Sáng 17/6, 9,9 triệu cử tri nước này được kêu gọi đi bầu Quốc hội, một cuộc bỏ phiếu được đánh giá mang tính lịch sử, như một cuộc trưng cầu dân ý về việc Hy Lạp có nên ở lại trong khu vực đồng tiền chung châu Âu hay không.

Do vậy, toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu, theo dõi sát sao cuộc bầu cử tại Hy Lạp.
Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 04 giờ GMT và đóng cửa vào lúc 16 giờ GMT. Vào thời điểm đó, các thăm dò kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố.
Trong số các đảng ra ứng cử, có hai đảng chính quyết định vận mệnh của Hy Lạp vào thời điểm hiện nay; Một bên là đảng cánh hữu Tân Dân chủ khẳng định chủ trương duy trì Hy Lạp trong khu vực đồng euro, nhưng đồng thời đòi phải sửa đổi nội dung thỏa thuận được ký giữa Athens và các nhà tài trợ, liên quan đến việc trợ giúp tài chính nước này. Bên kia, đảng cấp tiến cánh tả Syriza nhấn mạnh đến việc đàm phán lại Hiệp định về kỷ luật ngân sách của châu Âu, sau nhiều tuần lễ kêu gọi hủy bỏ văn bản này.
Theo các cuộc thăm dò chính thức được công bố cách nay 15 ngày, thì tương quan lực lượng giữa hai đảng này gần như ngang nhau.
Tuy nhiên, theo AFP, hôm thứ Năm, thị trường chứng khoán đã tăng 10% sau khi có thông tin về các cuộc thăm dò dư luận không chính thức, theo đó, cánh hữu có thể giành được thắng lợi.
Cách nay hơn một tháng, ngày 06/05, người dân Hy Lạp đã đi bầu Quốc hội. Kết quả cuộc bỏ phiếu rất phân tán, các đảng phái không thể liên minh được với nhau để có được đa số cần thiết đứng ra lập chính phủ. Hy Lạp rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị, không thực hiện được các cam kết thắt lưng buộc bụng để nhận tài trợ của quốc tế. Do vậy, chính quyền Hy Lạp buộc phải tổ chức lại cuộc bầu cử Quốc hội ngày 17/6.
Đức Tâm (RFI)