Vào lúc lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi công du quốc tế thì tại Miến Điện một nhân vật thân cận của bà có nguy cơ lãnh án 6 tháng tù giam. Trong cuộc bầu cử bổ khuyết, phát ngôn viên Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ Nyan Win xác quyết là trên nhiều lá phiếu có « dấu sáp mỏng » bên cạnh tên ứng cử viên. Nói cách khác là vết sáp có thể bị xóa đi và như vậy lá phiếu bị xem là không có giá trị.
Theo hãng tin AFP, Ủy ban bầu cử cho biết là đã yêu cầu ông Nyan Win rút lại lời tuyên bố này mà ủy ban cho là « không đúng với sự thật » làm cuộc bầu cử mang tai tiếng. Một viên chức của Ủy ban cho biết thêm là do « đương sự không trả lời » nên họ đã đưa vấn đề ra pháp luật và phiên tòa sẽ mở ra vào ngày 26/06/2012.
Ông Nyan Win giải thích với AFP là ông không muốn tranh luận về « sự kiện » nhưng « theo luật pháp » thì ông vô tội. Luật sư của nhân vật đối lập này đã chuẩn bị « chứng cớ » để tranh luận tại tòa án.
Trong khi đó lãnh đạo Aung San Suu Kyi tiếp tục công du châu Âu. Hôm 18/6, giải Nobel Hòa bình 1991 đến Bergen, Na Uy để tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ đang khát khao giúp đỡ Miến Điện.
Từ khi quốc tế thông báo từng bước bỏ cấm vận Miến Điện, lãnh đạo đối lập và giới nhân quyền e ngại những tay đầu tư hay các doanh nhân hám lợi sẽ nhân cơ hội chính quyền thiếu kinh nghiệm quản lý để xâm nhập khai thác tài nguyên quốc gia Đông Nam Á này.
Tú Anh (RFI)