Hai thập kỷ sau, Thượng đỉnh Rio về Trái đất đặt cộng đồng quốc tế trong mối quan tâm hàng đầu về chủ đề biến đổi khí hậu hay bảo vệ giống loài, hội nghị Rio+20 lần này cũng dự tính sẽ xác định « các mục tiêu phát triển bền vững » nhằm định hướng các hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.
Tuy nhiên, mối quan tâm này đang trở nên thành thứ yếu đối với lãnh đạo các nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị khủng hoảng đe dọa.
Dự thảo văn kiện được đưa ra thảo luận tại hội nghị không xác định những mục tiêu cụ thể cũng như không ấn định những lịch trình rõ ràng cho hành động của các nước. Sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng, ngày 19/6, một văn kiện đã được xây dựng với nội dung nghèo nàn.
Thỏa thuận chỉ đạt được cam kết trong cộng đồng quốc tế vì sự phát triển phối hợp với việc bảo vệ môi trường và xóa đói nghèo. Nhiều nhà quan sát tỏ ra bi quan về kết quả của Hội nghị. Dự thảo tuyên bố chung không có những cam kết đề nghị các chính phủ dần dần xóa bỏ trợ cấp đối với nhiên liệu hóa thạch.
Theo Cơ quan năng lương Quốc tế, việc xóa bỏ dần dần các trợ cấp nói trên từ nay đến năm 2020 sẽ làm mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của thế giới xuống 5% và mức phát thải dyoxit carbon xuống 6%. Tất nhiên các nước sản xuất khẩu dầu mỏ sẽ chống lại điều khoản cam kết này.
Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20 mới mở ra, nhưng chưa gì các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã đánh giá là thất bại .
Anh Vũ (RFI)