Thông tín viên RFI tại Cairo, Alexandre Buccianti tường trình:
« Đối với những người ủng hộ ông Mohamed Morsi, việc hoãn công bố kết quả khiến họ nghĩ rằng quân đội chuẩn bị một âm mưu mới. Có nghĩa là sau việc giải tán Quốc hội và giảm bớt quyền hành của Tổng thống tương lai, quân đội sắp sửa dùng vũ lực để giúp tướng Chafik lên nắm quyền.
Còn về phía tướng Chafik, thì cho rằng phe Huynh đệ Hồi giáo muốn chận lại chiến thắng của ông bằng mọi cách. Ông Morsi đã bắt đầu loan báo chiến thắng của mình trong khi chưa kiểm được đến phân nửa số phiếu, và phe Hồi giáo định tấn công đẫm máu, nếu ứng cử viên của họ thất cử.
Tin đồn được lan truyền trong cả hai phe. Hôm 20/6, các tin nhắn SMS, Facebook và Twitter đều thông báo việc ngưng bắn vào lúc 20 giờ ngày 21/6. Người dân được khuyến cáo nên đổ đầy xăng, dự trữ thực phẩm và nhất là nước uống. Cho dù dân Ai Cập vẫn chưa hoảng sợ, nhưng họ cũng bắt đầu lo lắng thực sự. Trước hết là, việc thiếu thốn lương thực và xăng dầu đã là chuyện thường ngày, rồi đến nguy cơ bùng nổ bạo động giữa hai phe ».
Trong khi đó, cựu Tổng thống Hosni Mubarak đang hấp hối sau khi bị xuất huyết não, đã được chuyển từ nhà tù sang một bệnh viện quân sự, trong sự thờ ơ hoàn toàn của dân chúng. Họ chờ đợi biết được tân Tổng thống để lật sang một trang mới hậu Mubarak.
Thụy My (RFI)