Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang cảnh báo đối với những thay đổi dân chủ mà họ gọi là “thái quá và vội vàng” ở Miến Ðiện và nói rằng chỉ dân chủ không thôi không thể giải quyết được mọi vấn đề của đất nước Ðông Nam Á này.
Một bài bình luận trên báo Global Times của Ðảng Cộng sản Trung Quốc công nhận rằng những cải cách gần đây của tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa đang đem lại “niềm hy vọng chưa từng có cho triển vọng của đất nước này.”
Nhưng họ cũng cảnh báo Miến Ðiện về những mối nguy hiểm mà họ gọi là “dân chủ kiểu phương Tây”, và nói rằng cải cách quá vội vàng có thể “tạo cơ hội cho tất cả mọi loại hình cực đoan.”
Họ đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc xung đột gần đay giữa tín đồ Hồi giáo và Phật giáo ở miền tây Miến Ðiện đã khiến hàng chục người chết và hàng ngàn người thất tán.
Bài báo với tựa đề “Dân chủ không phải là liều thuốc chữa bách bệnh cho Miến Ðiện” cho rằng những cuộc xung đột như vậy “có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn và vượt ra ngoài vòng kiểm soát” nếu Miến Ðiện bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi phương Tây hoặc phụ thuộc quá nhiều vào những mô hình chính phủ kiểu phương Tây.
Trung Quốc là đồng minh lâu đời của giới cựu lãnh đạo quân nhân hà khắc của Miến Ðiện.
Chính quyền quân nhân này đã nhượng quyền cho một chính phủ dân sự trên danh nghĩa và kể từ đó chính phủ dân sự đã thực thi một loạt các cải cách chính trị và kinh tế.
Bà Suu Kyi kêu gọi giúp đỡ thực tế cho Miến Điện
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi những sự giúp đỡ thực tế để Miến Điện hoàn tất cuộc hành trình đi đến dân chủ.

Lời kêu gọi được bà đưa ra trong bài diễn văn đọc trước hai viện Quốc hội Anh hôm thứ Năm. Bà nói:
“Miến Điện phải nắm lấy cơ hội đang có để đạt dân chủ. Đó là cơ hội mà Miến Điện đã chờ đợi từ nhiều thập niên qua. Nếu chúng ta không sử dụng cơ hội này, nếu chúng ta không hành động đúng đắn lần này, có lẽ phải chờ mấy thập niên nữa mới có cơ hội giống vậy.”
Bà đọc bài diễn văn tại tòa nhà Westminster, một sự kiện chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia.
Trước cử tọa khoảng 2.000 người, bà Suu Kyi nói tình hình tại Miến Điện vẫn còn mong manh nhưng hy vọng đó là bước khởi đầu cho một cuộc hành trình đến một tương lai khá hơn.
Trong một cử chỉ cho thấy liên hệ giữa Miến Điện và Anh sâu đậm hơn, Thủ tướng Anh David Cameron loan báo ông cũng mời Tổng thống Miến Điện Thein Sein đến thăm nước Anh.
Trong cuộc họp báo chúng với bà Suu Kyi sau đó, ông Cameron lưu ý đến những thách thức trước mặt:
“Có thái độ tuyệt vọng khi mọi chuyện xấu đi là một sai lầm. Bà hoàn toàn có lý khi cảnh báo mọi chớ nên lạc quan bừa bãi là trước mắt sẽ có một thời kỳ hạnh phúc. Chúng ta cần tiếp tục kiên trì cho tới khi nào chúng đa đã thực hiện được những thay đổi không thể đảo ngước.”
Tới giờ này của chuyến đi châu Âu, tiếng nói của bà Suu Kyi đang được người châu Âu lắng nghe. Bà hy vọng được họ ủng hộ để xây dựng tương lai Miến Điện.
Theo VOA