Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miến Điện: Dân biểu Aung San Suu Kyi lần đầu tiên họp Quốc hội

09/07/2012 3 phút đọc Mai Vân
Ngày 09/07/2012, lần đầu tiên kể từ khi đắc cử dân biểu, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã đến ngồi
Miến Điện: Dân biểu Aung San Suu Kyi lần đầu tiên họp Quốc hội

Ngày 09/07/2012, lần đầu tiên kể từ khi đắc cử dân biểu, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã đến ngồi vào chiếc ghế của mình tại Hạ viện ở thủ đô Naypyidaw. Theo AFP, trước khi bước vào hội trường, bà đã nói với báo giới: “Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình cho đất nước”.

 

Dân biểu thuộc phe đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đến dự khóa họp của Hạ viện, Naypyidaw, 09/07/2012
Dân biểu thuộc phe đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đến dự khóa họp của Hạ viện, Naypyidaw, 09/07/2012. REUTERS
 

Tướng Wai Lin, đại biểu của quân đội, phe chiếm 25% ghế trong Quốc hội, đã tuyên bố chào mừng bà Aung San Suu Kyi: “Việc bà đến hôm nay là một điều hay và tất cả chúng tôi đều chào mừng bà”. Theo giới quan sát, sự kiện bà Aung San Suu Kyi hoạt động tại Quốc hội, đánh dấu một cách chính thức sự tham gia của bà vào chính trường Miến Điện, cho dù công việc của bà trong tư cách dân biểu sẽ khá gay go. Tuy vậy, một dân biểu dân tộc Chin nhìn thấy là bà có thể “cải thiện tiến trình cải tổ và (...) cho các cộng đồng thiểu số có thêm quyền hạn”.

 

Khoá họp Quốc hội mới, với đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên giành được khoảng 10% số ghế - sau cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 vừa qua – đã khai mạc từ thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên bà Aung Suu Kyi lúc đó không đến dự với lý do bà cần nghỉ dưỡng sức sau vòng công du Châu Âu.

 

Chương trình nghị sự khóa họp Quốc hội lần này khá quan trọng. Diễn ra trong bối cảnh Miến Điện chuẩn bị cải tổ nội các vào tuần này với sự ra đi của 3 bộ trưởng phái bảo thủ. Các dân biểu còn phải thông qua việc chỉ định một phó tổng thống mới, thay thế cho người vừa từ nhiệm, Tin Aung Myint Oo, thân cận với cựu lãnh đạo Than Shwe.

 

Trong những ngày sắp tới, các đại biểu còn phải làm việc về tình hình bạo động ở bang Rakhine, phiá tây, nơi mà xung đột giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo đã làm hơn 80 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải tản cư trong tháng Sáu vừa qua.

 

Trên bình diện kinh tế, trong chưong trình nghị sự khóa họp còn có luật về đầu tư. Thị trường Miến Điện đầy hứa hẹn, nhưng lại thiếu khung pháp lý cần thiết hầu đón nhận các tập đoàn lớn quốc tế đang rất nôn nóng bước vào.

 

Nhìn chung, tuy chính phủ hiện nay của tổng thống Thein Sein đã cố gắng chứng minh ý muốn thay đổi, dân chủ hóa đất nước - mà yếu tố nổi bật nhất là việc lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và đảng của bà tham gia chính trường - nhưng con đường dân chủ tại đây còn nhiều khó khăn. Bằng chứng là vụ câu lưu các lãnh đạo sinh viên hôm thứ Sáu vừa qua, trước ngày tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc biểu tình năm 1962. Họ đã được trả tự do một ngày sau đó, nhưng chưa bao chính quyền "dân sự" Miến Điện tiến hành chiến dịch như thế từ khi lên cầm quyền.

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu