
Trên đường hồi hương sau chuyến thăm Trung Quốc và Việt Nam, ông Raul Castro giải thích là ông muốn nhân dịp này trở lại Matxcơva sau chuyến đi năm 2009. Nhiều hợp đồng đã được ký kết trong chuyến thăm lần đó.
Lần này, theo cố vấn của tổng thống Putin về các vấn đề quốc tế Iouri Ouchakov, hai bên đặc biệt chú ý đến các “đề án trong lãnh vực giao thông chuyên chở, không gian, viễn thông và dược phẩm”.
Mục tiêu ưu tiên ngày nay, theo ông Ouchakov, là gia tăng và đa dạng hóa trao đổi thương mại hai bên. Kim ngạch trao đổi Nga - Cuba chỉ là 224 triệu đô la vào năm 2011, quá ít, “không tương xứng với tiềm năng quan hệ hai nước”.
Chuyến tàu biển đầu tiên trực tiếp từ Mỹ qua Cuba
Cũng ngày 11/7, lần đầu tiên, một chiếc tàu chở hàng trợ giúp nhân đạo đã đi thẳng từ Miami - Hoa Kỳ - đến Cuba. Đây là chuyến tàu trực tiếp đầu tiên từ 50 năm qua.
Ông Leonardo Sanchez -Adega, người phát ngôn công ty chuyên chở hàng từ Miami đến Cuba, International Port Corp, khẳng định, đây là hàng nhân đạo, không hề có hàng bán cho Cuba.
Vẫn theo người phát ngôn, từ nay, cứ mỗi thứ Tư hàng tuần, một chiếc tàu sẽ từ Miami đi Cuba, hành trình là 16 tiếng đồng hồ. Một khi đến La Habana, thủy thủ đoàn cho bốc hàng xuống cảng, nhưng họ vẫn ở trên tàu, không lên bờ. Chiếc tàu quay trở về trống không, tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt từ năm 1962, từ thời tổng thống Kennedy.
Mai Vân (RFI)