
Từ nhiều tháng qua, thủ tướng Malaysia đã cam kết nới rộng quyền tự do cho người dân, trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị bầu lại Quốc hội, một cuộc bầu cử mà kết quả được dự đoán là sẽ rất xít xao.
Về "Luật chống phản loạn" từng bị phong trào đối lập và các nhà hoạt động bảo vệ dân quyền cực lực chỉ trích trong thời gian qua, thủ tướng Malaysia công nhận rằng đó là một bộ luật “của thời quá khứ”.
Ông cho biết là văn bản này sẽ được thay thế bằng một bộ luật mới bảo đảm quyền tự do ngôn luận, đồng thời bảo vệ sự thống nhất dân tộc, chống lại việc kích động thù hằn tôn giáo hay sắc tộc.
Trong thời gian qua, chính quyền Malaysia vẫn cho rằng "Luật chống phản loạn" cho phép giới hạn các phát biểu hay hành vi có khả năng gây ra xung đột chủng tộc tại một quốc gia đa văn hóa bao gồm hơn 28 triệu dân.
Tuy nhiên, phe đối lập và những người ủng hộ quyền dân sự yêu cầu bãi bỏ luật này vì cho rằng quyền tự do của người dân bị bóp nghẹt.
Trọng Nghĩa (RFI)