Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quân đội Syria bị tố cáo tiếp tục thảm sát dân chúng

13/07/2012 4 phút đọc Mai Vân
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm 13/07/2012 tiếp tục tố cáo quân đội Syria là đã sử dụng chiến xa và trực thăng
Quân đội Syria bị tố cáo tiếp tục thảm sát dân chúng

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm 13/07/2012 tiếp tục tố cáo quân đội Syria là đã sử dụng chiến xa và trực thăng tấn công vào thị trấn Treimsa, vùng Hama, làm hơn 150 người thiệt mạng. Trong tình hình đó, phe đối lập thúc giục Liên Hiệp Quốc nhanh chóng đưa ra nghị quyết khắt khe đối với Damas.

 

Những quả đạn pháo tìm thấy trong một căn nhà đổ nát tại Bag Todmor, thành phố Homs ngày 12/07/2012.
Những quả đạn pháo tìm thấy trong một căn nhà đổ nát tại Bag Todmor, thành phố Homs ngày 12/07/2012. REUTERS/Yazen Homsy
 

Cuộc tấn công diễn ra tối 12, rạng sáng 13/7. AFP trích dẫn nhân chứng tại chỗ, cho biết là khoảng 30 chiến xa đã bao vây Treimsa, người dân không có đường thoát thân. Quân đội Syria đã nã pháo vào một ngôi đền nơi người dân lánh nạn. Theo nguồn tin này thì số người chết lên hơn 200. Đây là vụ thảm sát nghiêm trọng nhất từ khi cuộc nổi dậy bùng lên vào tháng 3/2011.

 

Tuy nhiên, một nguồn tin từ một nhóm nổi dậy Syria thì lại cho rằng đa số người chết lại là quân nổi dậy, và vụ thảm sát nổ ra sau khi quân chính phủ phản công lại một vụ phục kích.

 

Dù sao thì phe đối lập Syria đã bày tỏ thái độ phẫn nộ, và thúc giục Hội đồng Bảo an nhanh chóng đưa ra nghị quyết trừng phạt chế độ Damas, hầu chấm dứt đổ máu. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Syria không những tố cáo chính quyền Damas, mà còn quy trách nhiệm cho ông Kofi Annan, Nga và Trung Quốc, vì đã không làm gì để ngăn cản chế độ Damas.

 

Trong lúc đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cuộc họp mở ra từ hôm 12/7 về việc duy trì hay không phái bộ quan sát viên và đưa ra một nghị quyết mới về Syria, vẫn không dẫn đến kết quả gì. Tường thuật từ New York, thông tín viên Karim Lebhour giải thích:

 

“Ông Kofi Annan muốn là cuộc thảo luận về việc triển hạn thêm hoạt động của phái bộ quan sát viên tại Syria là dịp để gởi một thông điệp mạnh tới chính quyền Syria, một thông điệp thể hiện sự đoàn kết của Hội đồng Bảo an. Cuộc họp hôm 12/7 đã chứng tỏ ngược lại: chỉ thấy bất đồng to lớn sau các cuộc thảo luận mà thôi.

 

Nga vẫn cương quyết không đề cập đến chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép Hội đồng Bảo an áp đặt quyết định của mình, sử dụng cả vũ lực nếu cần. Đối với Matxcơva, nếu trừng phạt thì phải trừng phạt cả phe nổi dậy. Có điều không thể áp đặt trừng phạt đối với một phe đối lập Syria tản mác, với vô số nhóm vũ trang khác nhau. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice nói rõ là Hoa Kỳ muốn thà là không có thỏa thuận gì cả hơn là một thỏa thuận tồi, không có đe dọa trừng phạt.

 

Nếu các bên không tìm được thỏa hiệp từ đây đến ngày 20/7, thì số 300 quan sát viên mãn nhiệm kỳ hoạt động ngày đó sẽ được rút khỏi Syria. Vai trò trung gian hòa giải của ông Kofi Annan như thế cũng sẽ kết thúc vì cho đến giờ ông đã không đạt được kết quả gì.

 

Trong lúc đó tình hình tại chỗ ngày trở nên khủng khiếp hơn, như vụ thảm sát ở Treimsa cho thấy”.

 

Chính quyền Damas hôm 13/7 tố cáo ngược lại "những kẻ khủng bố" giết hại dân lành ở Treimsa.

 

Tướng Robert Mood, chỉ huy nhóm quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria hôm 13/7 tuyên bố sẵn sàng đến Triemsa để xác minh các lời cáo buộc thảm sát. Vấn đề là các phe phải đồng ý ngưng bắn.

 

Còn Washington hôm 13/7 thì lên tiếng cảnh báo chính quyền Syria về kho vũ khí hóa học của Damas. Syria phải bảo vệ nghiêm mật kho vũ khí và phải chiụ trách nhiệm về sự thất thoát hoặc việc sử dụng nó.

 

Theo báo Wall Street Journal, số ra ngày 13/7, trích dẫn các nguồn tin tình báo, thì đang có sự di chuyển vũ khí hóa học tại Syria. Phía Mỹ e ngại là các lô vũ khí này được sử dụng để giết hại người dân hay trong việc tiêu diệt quân nổi dậy.

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu