Ngày 20/07/2012, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International vừa ra một báo cáo lên án lực lượng an ninh Miến Điện đã có nhiều vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với cộng đồng người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Theo báo cáo của Ân xá Quốc tế, hàng trăm người, đa số là đàn ông và và thanh niên, đã bị giam giữ tại những vùng có đa số dân là người Rohingya. Phần lớn họ bị biệt giam và một số người bị ngược đãi.
Amnesty International cho rằng đa số các vụ bắt giữ là "độc đoán và mang tính phân biệt đối xử". Theo lời ông Benjamin Zawacki, nhà nghiên cứu của Amnesty International, trong khi bạo động giữa các cộng đồng đã giảm đi, thì các vụ vi phạm nhân quyền của lực lượng an ninh Miến Điện đối với người Rohingya lại gia tăng.
Bạo động giữa cộng đồng Phật giáo với cộng đồng Hồi giáo, bùng nổ vào đầu tháng 6, đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người của cả hai bên phải sơ tán, do nhà của họ bị đốt cháy.
Ân xá Quốc tế cho biết có những "thông tin đáng tin cậy” về những vụ vi phạm, như hãm hiếp, phá hoại tài sản và bắn giết vô tội vạ, do người Phật giáo Rakhine lẫn lực lượng an ninh Miến Điện gây ra.
Tại Miến Điện, người Hồi giáo Rohingya không được chính quyền Miến Điện công nhận là một sắc tộc thiểu số, bị xem là dân nhập cư bất hợp pháp, nên nhiều thập niên qua vẫn bị phân biệt đối xử. Liên Hiệp Quốc xem người Rohingya là một trong những cộng đồng thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới.
Cách đây vài ngày, tổng thống Thein Sein đã tuyên bố với một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc rằng giải pháp đối với người Rohingya chỉ là trục xuất hoặc đưa họ vào các trại tỵ nạn do cơ quan Cao ủy Tỵ nạn HCR quản lý.
Tân đại sứ Mỹ: Chưa thể bãi bỏ hoàn toàn cấm vận
Vẫn liên quan đến Miến Điện, tân đại sứ Hoa Kỳ tuyên bố là còn quá sớm để bãi bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Miến Điện.
Trong cuộc họp báo ngày 20/07/2012, tại Rangoon, tân đại sứ Mỹ tại Miến Điện, Derek Mitchell đã tuyên bố như vậy, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ dự tính kéo dài cấm vận đối với hàng nhập khẩu đến từ Miến Điện.
Ông giải thích, duy trì các biện pháp hạn chế là « một chính sách bảo đảm đối với tương lai, trong trường hợp mọi việc đảo ngược ».
Kể từ khi chính quyền dân sự Miến Điện được thành lập, vào tháng Ba năm 2011, tổng thống Thein Sein đã thực hiện nhiều cải cách ngoạn mục, đặc biệt là thả hàng trăm tù chính trị, cho phép lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi quay lại chính trường. Hiện nay, bà Aung San Suu Kyi là dân biểu Hạ viện.
Theo đại sứ Mỹ, tiến trình cải cách tại Miến Điện là nhanh chóng nhưng mới chỉ diễn ra từ hơn một năm qua và vẫn còn nhiều vấn đề đối với tương lai của nước này.
AFP cho biết, hôm thứ Tư, 18/07, tiểu ban Tài chính Thượng viên Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thuận kéo dài thêm 3 năm việc cấm nhập khẩu hàng hóa của Miến Điện, nhưng đồng thời vẫn cho phép chính phủ được quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi những biện pháp trừng phạt này.
Việc triển hạn cấm vận nói trên chỉ có hiệu lực sau khi có được sự chấp thuận của Hạ viện Mỹ.
Tuần trước, chính quyền Washington đã cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Miến Điện,, kể cả trong lĩnh vực đang gây nhiều tranh cãi là dầu khí.
Đại sứ Derek Mitchell cũng vừa nhậm chức tuần trước. Ông là đại sứ Mỹ đầu tiên ở Miến Điện, kể từ 22 năm qua.
Thanh Phương (RFI)