Tổng thư ký Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, hôm 08/08/2012 xác nhận là ASEAN đang xem xét việc giúp đỡ nhân đạo cho người tỵ nạn Rohingya đang bị truy bức tại Miến Điện. Ông Surin Pitsuwan còn tuyên bố là Hiệp hội nên « tham gia vào việc tìm giải pháp cho vấn đề » đã leo thang từ tháng Sáu đến nay, với những vụ đụng độ chết người, làm khoảng 60 000 di tản, phần đông là người Hồi giáo Rohingya.
Phát biểu với các nhà báo, ông Pitsuwan, cho biết là ông đã « đưa ra đề nghị là ASEAN một lần nữa lên tiếng giúp đỡ nhân đạo như đã từng làm lúc bão Nargis ập vào Miến Điện cách đây hơn 4 năm ». Bão Nargis đã làm 138.000 người thiệt mạng ở Miến Điện vào năm 2008. Tuy nhiên ông Pitsuwan không cho biết chi tiết về chủ trương giúp đỡ này hay nêu tên quốc gia mà viện trợ sẽ được chuyển tới.
Nhưng ông nói thêm là đề nghị của ông đã được hậu thuẫn của nhiều nước trong Hiệp hội, thậm chí hai nước Hồi giáo trong ASEAN là Malaysia và Indonesia còn muốn trợ giúp trực tiếp cho người Rohingya.
Theo số liệu chính thức đã có khoảng 80 người chết trong các vụ bạo động nhắm vào người Rohingya ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, số nạn nhân trong thực tế cao hơn nhiều.
Ông Pitsuwan cho là Asean không thể nào tạo ra cảm tưởng là mình dửng dưng, thụ động trước một vấn đề nhân đạo như vụ người Rohingya.
Xin nhắc lại bạo lực nhắm người Rohingya, mà chính phủ Naypidaw không xem là một sắc tộc thiểu số tại Miến Điện, đã làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại và bất bình, nhất là các quốc gia Hồi giáo đã chỉ trích gay gắt Miến Điện. Ả Rập Xê Út vào hôm qua chẳng hạn, đã lên tiếng tố cáo một cuộc ‘thanh lọc chủng tộc’ và kêu gọi quốc tế can thiệp.
Chính quyền Miến Điện coi số lượng khoảng 800.000 người Rohingya ở Miến Điện là người ngoại quốc, trong lúc nhiều người dân đồng hóa họ với người nhập cư đến từ Bangladesh.
Nạn buôn ma túy tại Miến Điện trầm trọng hơn
Cũng liên quan đến Miến Điện, tệ nạn ma túy ngày càng nghiêm trọng hơn. Một viên chức phòng chống ma túy đã đánh giá như trên ngày 8/8.
Trả lời AFP, viên chức xin giấu tên này cho biết là trong tháng 7, cảnh sát đã tịch thu được 1, 4 triệu viên amphetamin, 116 kí lô bạch phiến, bắt giữ 473 người.
Viên chức này báo động là tình hình đã trở nên rất nguy hiểm. Cho dù Miến Điện đã cam kết diệt trừ ma túy từ đây đến năm 2014, nhưng kế hoạch đó chỉ liên quan đến thuốc phiện, còn bây giờ vấn đề là thuốc « lắc » amphetamin, rất dễ mua.
Theo cơ quan chống ma túy và tội ác của Liên Hiệp Quốc, UNODC, bang Shan ở miền Đông giáp giới Lào, Thái Lan và Trung Quốc, là nơi chủ yếu sản xuất thuốc phiện và amphetamin ở Miến Điện. Bất chấp nỗ lực của chính quyền, bang này vẫn sản xuất ra những khối lượng thuốc phiện và amphetamin rất lớn. Hiện Miến Điện là quốc gia sản xuất thuốc phiện thứ nhì thế giới, sau Afghanistan.
Mai Vân (RFI)