Tổng thống Pháp François Hollande quyết định gởi toán cứu trợ này vào thứ Hai vừa qua. Thủ tướng Pháp vào hôm 8/8, đã giải thích là quyết định trợ giúp trên nhằm « bổ sung cho các hoạt động ngoại giao của Pháp và của các đối tác để chấm dứt các hành vi bạo ngược của chế độ Syria. »
Do tình hình chiến sự ác liệt tại Syria, số người chạy qua các nước láng giềng để lánh nạn ngày càng gia tăng. Jordani, cũng như Liban, đang phải đón hàng nghìn người Syria tỵ nạn.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ qua, đã có hơn 2000 người Syria chạy trốn qua lãnh thổ của họ. Số người Syria lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã lên đến hơn 50 000. Đây là số người được tiếp nhận trong 9 trại của hội Hồng Thập tự dựng lên dọc biên giới hai nước. Theo một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 30 tướng lãnh Syria đào ngũ đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Còn tại Syria, quân đội chính phủ và phe nổi dậy vẫn tranh giành ác liệt từng khu phố ở thành phố Alep. Sáng nay phe nổi dậy công nhận là họ đã phải rút khỏi khu vực Salahedine được xem là chiến lược trong thành phố, để rút về khu Sukari ở phiá Nam, dưới trận pháo mãnh liệt của quân đội Syria.
Tin rút lui này được hai người chỉ huy lực lượng nổi dậy, tại Alep - Houssam Abou Mohammad, chỉ huy mặt trận khu vực Dera Ashahba, và Wassel Ayoub, ở Nour al -Haq - xác nhận.
Tuy nhiên, theo hai người này, việc rút lui của họ mang tính chất chiến thuật để tạo một mặt trận mới ở khu phiá Đông Seif al Dawla và Machhad. Theo AFP, một người còn giải thích là chỉ mới tối 8/8 thôi, lực lượng nổi dậy còn kiểm soát cả khu vực Salahedine.
Họ còn giải thích thêm là quân đội Syria đã pháo kích thật dữ dội vào Salahedine, sử dụng đến loại bom tầm nhiệt, phá hủy 40 toà nhà, làm cho 40 người thuộc lực lượng nổi dậy thiệt mạng, cùng với một số rất lớn thường dân. Quân đội Syria đã tăng cường chiến dịch đánh chiếm Salahedine, sử dụng chiến xa, xe bọc thép, và sáng 9/8 tiến hành cuộc pháo kích chưa từng thấy.
Trong khi đó trên bình diện ngoại giao, Iran tổ chức một "cuộc họp tham vấn" về tình hình Syria, và cho biết đã mời hơn một chục nước Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh tham dự, những nước mà theo Téhéran, có quan điểm "thực tế" về Syria.
Mai Vân (RFI)