Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường thuật:
« Chúng tôi càng ngày càng lo âu vì hoạt động của Hezbollah tại một số mặt trận, kể cả chiến dịch khủng bố trên thế giới ». Trên đây là lời cảnh báo của ông Daniel Benjamin, điều phối viên chống khủng bố của bộ Ngoại giao Mỹ. Theo ông, « Hezbollah có thể sẽ tấn công vào lãnh thổ châu Âu và một số nơi khác mà không đe dọa trước ».
Viên chức cao cấp bộ ngoại giao Mỹ cho biết là các thành viên của Hezbollah duy trì một mạng lưới rất hùng hậu tại châu Âu. Do áp lực quốc tế trừng phạt chế độ Syria, Iran và trên chính họ, Hezbollah xem Châu Âu và Israel là mục tiêu trả đũa. Ý muốn trả thù này là tín hiệu báo trước họ sẽ ra tay khủng bố trong tương lai gần.
Về phần bộ Tài chính Mỹ, sau khi thông báo một số biện pháp mới trừng phạt Hezbollah, đã lên án tổ chức hồi giáo thuộc hệ phái Chi-it này « cung ứng, huấn luyện, cố vấn, yểm trợ hậu cần cho chính quyền Damas ».
Hoa Kỳ đã ra chỉ thị cấm công dân Mỹ trao đổi tài chính và thương mại với Hezbollah. Tuy nhiên, chính quyền Obama muốn làm sáng tỏ vai trò quan trọng của Hezbollah trong chính sách đàn áp của Damas với hy vọng là có thêm nhiều chính phủ khác hợp tác trừng phạt chế độ Syria. Washington dự kiến sẽ loan báo những biện pháp trừng phạt mới trong vài ngày tới.
Tú Anh (RFI)