Sáng 18/08/2012, các chuyên gia của cơ quan thanh tra cảnh sát đã đến mỏ bạch kim do công ty Lonmin khai thác ở miền đông bắc. Các chuyên gia này có nhiệm vụ xác định xem việc cảnh sát nổ súng làm 34 người chết và 78 người bị thương, có tương xứng với sự đe dọa của các thợ mỏ như ban giám đốc cảnh sát đã khẳng định hay không.
Bên cạnh đó cảnh sát cũng mở một cuộc điều tra nội bộ. Còn Tổng thống Jacob Zuma hôm 17/8 loan báo sẽ thành lập một ủy ban điều tra rộng rãi để làm sáng tỏ sự kiện. Nhiều gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân, không biết có bị chết, bị thương hay nằm trong số khoảng 500 người bị bắt sau vụ bạo động.
Theo nhiều nhà quan sát, thì trách nhiệm trước mắt vừa từ phía cảnh sát, thiếu thốn trang bị và không được chuẩn bị cho tình hình, vừa từ phía những người đình công, trang bị vũ khí và sử dụng bạo động. Người ta cũng chỉ trích các công đoàn đã bất lực trong việc kiểm soát đình công.
Sâu xa hơn nữa, chính phủ Nam Phi cũng tỏ ra không có năng lực giải quyết các cuộc khủng hoảng tương tự, và nhất là cải thiện điều kiện làm việc của giai cấp công nhân, 18 năm sau khi chế độ apartheid chấm dứt.
Thụy My (RFI)